Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vệ sinh môi trường nông thôn: Huyện Yên Thế ưu tiên giải tỏa rác tồn lưu

Cập nhật: 08:29 ngày 03/09/2019
(BGĐT) - Những năm trước, tình trạng đổ rác thải sinh hoạt ra ven đường, ao hồ không đúng nơi quy định, tạo thành điểm tồn lưu, gây ô nhiễm môi trường diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Yên Thế (Bắc Giang). Để khắc phục, huyện Yên Thế đã thực hiện nhiều giải pháp và thu được kết quả bước đầu. 

Sạch làng, đẹp ngõ

Cách đây chừng một năm, có dịp về thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp, ai nấy đều dễ dàng nhận thấy ven đường làng có một số điểm tồn lưu rác bốc mùi hôi thối. Thế nhưng kể từ cuối năm ngoái đến nay, đường làng thôn Đền Cô luôn phong quang, sạch đẹp. 

{keywords}

Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Môi trường và Xây dựng huyện Yên Thế thu gom rác thải tại thị trấn Cầu Gồ.

Ông Hoàng Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã cho biết, có được kết quả trên là do gần đây, cùng với tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phân loại, tập kết rác đúng nơi quy định, xã tập trung thu phí dịch vụ môi trường để chi trả cho hoạt động thu gom, xử lý rác. 

Thôn Đền Cô còn được huyện hỗ trợ nhiều thùng chứa rác có nắp đậy đặt ở ven đường để các hộ đổ rác. Định kỳ hai ngày một lần các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Môi trường và Xây dựng huyện Yên Thế tổ chức thu gom, vận chuyển rác theo hợp đồng đưa về bãi chứa tập trung tại xã Tam Tiến xử lý bảo đảm vệ sinh.

Tương tự, hoạt động thu gom, xử lý rác thải tại các thôn: Hồ Tiến, Cầu Tiến, Bo Non, Mỏ, Chùa, xã Hương Vỹ cũng được thực hiện đều đặn. Tìm hiểu tại thôn Hồ Tiến được biết, từ nhiều năm nay, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, thôn xây dựng một lò đốt rác tập trung. 

Kể từ khi lò đốt hoàn thiện, đi vào hoạt động, vào chiều thứ 6 hằng tuần, các hộ dân đồng loạt mang rác thải đến khu vực lò đốt phân loại, xử lý. Ông Trần Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, Hồ Tiến là một trong những thôn điển hình làm tốt hoạt động thu gom, xử lý rác thải. Để duy trì hiệu quả hoạt động này, Chi hội Nông dân thôn cùng các ban, ngành, đoàn thể tự nguyện luân phiên đốt rác tại lò theo từng tháng. Bằng cách làm đó, giờ đây các tuyến đường thôn cũng như ngõ vào nhà dân đều không có rác vứt bừa bãi.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thời điểm đầu năm ngoái trên địa bàn huyện còn gần 10 điểm tồn lưu rác, chủ yếu ở xã các: Phồn Xương, Hồng Kỳ, Đồng Vương, Tân Sỏi…, mỗi điểm có từ 1-10 m3 rác. Hiện nay, các địa phương đã huy động lực lượng giải tỏa cơ bản xong những điểm tồn lưu rác, không để tái diễn.

Nhiều giải pháp tích cực

Được biết, ngày 11-5-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 43 về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo cần giải quyết, trong đó có vấn đề xử lý chất thải nông thôn. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông tin, thực hiện Kết luận, huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể. Giải pháp được huyện ưu tiên đó là quy hoạch, xây dựng khu tập kết, chôn lấp rác. 

Đầu năm ngoái trên địa bàn huyện còn gần 10 điểm tồn lưu rác, chủ yếu ở xã các: Phồn Xương, Hồng Kỳ, Đồng Vương, Tân Sỏi…, mỗi điểm có từ 1-10 m3 rác. Hiện nay, các địa phương đã huy động lực lượng giải tỏa cơ bản xong.

Đồng thời, mỗi năm dành 1-3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách chi cho hoạt động xử lý chất thải. Đến nay, địa phương xây dựng 4 khu xử lý chôn lấp rác quy mô cấp huyện và cụm xã. Riêng năm 2017, Yên Thế bố trí khoảng 2,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và vốn sự nghiệp môi trường lắp đặt lò đốt rác công nghệ hiện đại tại khu xử lý tập trung của huyện tại xã Tam Tiến.

Cùng với giải pháp trên, trong những năm qua Yên Thế còn đầu tư hàng tỷ đồng mua 2 xe ô tô chuyên dụng vận chuyển rác đưa đến khu chôn lấp hoặc đốt, đồng thời cấp mới gần 60 xe gom rác, gần 220 thùng chứa rác cho các xã, thị trấn, trường học… Huyện cũng cấp hàng chục nghìn gói chế phẩm sinh học để xử lý, chôn lấp rác ở bãi tập trung.

Đặc biệt, trước thực trạng mỗi ngày toàn huyện phát sinh 38 tấn rác thải, để hạn chế rác tồn lưu, Yên Thế chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn tổ vệ sinh, tổ tự quản về môi trường ở tất cả 212 thôn, bản. Tại thị trấn Bố Hạ, Cầu Gồ và một số cụm dân cư đông, rác phát sinh nhiều như: Đồng Lạc, Phồn Xương, Tam Hiệp, Tam Tiến, UBND huyện giao Hợp tác xã Nông nghiệp Môi trường và Xây dựng huyện thu gom, vận chuyển, xử lý rác. 

Địa phương tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc thu phí dịch vụ môi trường theo quy định của UBND tỉnh để tăng nguồn lực chi cho hoạt động thu gom, xử lý rác; phát động “Ngày chủ Nhật xanh”; hướng dẫn các hộ phân loại tại nhà, tự xử lý rác hữu cơ bằng cách chôn lấp, giảm lượng rác phát sinh ra môi trường. Bằng những giải pháp trên, đến nay Yên Thế cơ bản giải tỏa xong các điểm tồn lưu rác, mang lại môi trường sống trong lành ở các khu dân cư.

Lò đốt rác xã Thanh Hải (Lục Ngạn): Giảm rác tồn lưu, môi trường xanh - sạch
(BGĐT) - Sau hơn ba tháng đưa vào vận hành, lò đốt rác xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã khẳng định hiệu quả, tạo sự tin tưởng trong nhân dân, giảm lượng rác thải tồn lưu, góp phần bảo vệ môi trường tại địa bàn.
Lục Ngạn: Lắp đặt lò đốt, không để rác tồn lưu
(BGĐT) - Địa bàn rộng song thời gian qua, một lượng lớn rác thải của huyện Lục Ngạn phải mang đổ và xử lý ở nơi khác. Để giải quyết tình trạng này, năm nay, Huyện ủy Lục Ngạn (Bắc Giang) coi xây dựng lò xử lý rác là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo vệ môi trường đô thị, cư dân nông thôn.
Cao điểm ra quân vệ sinh môi trường ở Lạng Giang: Không để tái diễn rác tồn lưu
(BGĐT) - Thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày vệ sinh môi trường (VSMT) do UBND tỉnh phát động, gần hai tháng qua, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, tích cực huy động người dân, tổ chức, đoàn thể thu gom, xử lý rác thải. Nhờ vậy đến nay hầu hết các điểm tồn lưu rác, gây ô nhiễm môi trường được giải tỏa.

Minh Linh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...