Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Thế lần thứ III, năm 2019

Cập nhật: 14:09 ngày 17/09/2019
(BGĐT)- Ngày 17-9, huyện Yên Thế (Bắc Giang) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc huyện Yên Thế đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.
{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự đại hội có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang năm 2019, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 34,3 nghìn đồng bào DTTS thuộc 14 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tại Đại hội, giai đoạn 2014-2019, huyện thực hiện nhiều chương trình, chính sách của Chính phủ để hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển KT-XH, từng bước giảm nghèo. Nhiều công trình trình thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, kênh mương được xây mới, nâng cấp...

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt hơn 4,5 nghìn tỷ đồng. Đến nay, 100% các xã, thị trấn có đường nhựa hoặc đường bê tông qua trung tâm xã, ô tô  đến được trung tâm các thôn, bản. Phần lớn các thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng. 

Trong đó riêng Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn với tổng số vốn hơn 47 tỷ đồng để xây dựng mới 70 công trình cơ sở hạ tầng; duy tu và bảo dưỡng 16 công trình sau đầu tư; thực hiện 30 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo hàng nghìn lượt hộ dân...

Diện mạo nông thôn vùng DTTS trên địa bàn huyện thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Năm 2015, số hộ nghèo toàn huyện chiếm tỷ lệ 20,82%, đến năm 2018 tổng số hộ nghèo giảm còn 10,98%. Bình quân mỗi năm các xã đều giảm từ 3 - 4%/năm, không còn hộ đói. Trong đó các xã vùng cao, tỷ lệ giảm nghèo bình quân 5- 6%/năm.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể trong vùng đồng bào DTTS được chú trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, trật tự, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trường học, trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, xây mới, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của người dân.

Đội ngũ những người có uy tín đã tích cực vận động nhân dân xoá bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, khôi phục những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc như: Hát Then, Sli, lượn ở các xã Hồng Kỳ, Phồn Xương, Đồng Hưu, Tiến Thắng; lễ hội Lồng Tồng, lễ cấp sắc xã Đồng Vương…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân tộc vẫn còn một số hạn chế nhất định: Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong vùng đồng bào DTTS còn cao hơn so với mặt bằng chung của huyện, công tác giảm nghèo chưa bền vững, số hộ tái nghèo hằng năm còn cao. Chất lượng giáo dục, ytế, văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn thấp. Hiệu quả chính sách dân tộc ở một số xã chưa đạt như mong muốn...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Ánh Dương biểu dương những kết quả mà huyện Yên Thế đã đạt được trong hỗ trợ phát triển KT-XH tại vùng đồng bào DTTS 5 năm qua.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2025. 

Thực hiện tốt công tác đoàn kết trong đồng bào DTTS, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, động viên bà con khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS.

Huyện thực hiện tốt 9 mục tiêu, 5 nhiệm vụ và 7 giải pháp mà Đại hội đã đề ra.  Đó là giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo các xã vùng đặc biệt khó khăn từ 45% năm 2018 xuống dưới 25% năm 2024. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào các DTTS tham gia các phong trào xã hội, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu 35 đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2019.

{keywords}

Đại diện các tập thể được Chủ tịch UBND huyện Yên Thế khen thưởng.

Tại Đại hội có 6 tập thể và 6 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bằng khen của Ban Dân tộc tỉnh. Chủ tịch UBND huyện Yên Thế tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2014 - 2019. 

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sơn Động lần thứ III
(BGĐT)- Ngày 13-9, huyện Sơn Động (Bắc Giang) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ III, năm 2019. Dự Đại hội có các đồng chí: Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Quang Thức, Vụ trưởng vụ địa phương 1, Uỷ ban Dân tộc; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, huyện Sơn Động và 172 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 11 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lục Ngạn lần thứ III
(BGĐT)- Với chủ đề "Các dân tộc huyện Lục Ngạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển", sáng 10-9, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III, năm 2019.
Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Giang lần thứ III
(BGĐT)- Ngày 13-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bắc Giang lần thứ III tổ chức cuộc họp BCĐ Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang lần thứ III, năm 2019. Cùng dự có các thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ đại hội.

Như Hoa 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...