Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Yên Thế: “Công viên xanh” của ngành giáo dục
Bước chân vào cổng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Thế, ai cũng dễ dàng cảm nhận được không khí trong lành, mát rượi xua tan hơi nóng ngột ngạt. Trước đây, trường chỉ có một vài cây xà cừ, bằng lăng nên mỗi khi học ngoại khoá hay tập thể dục, cả thầy và trò thường ướt đẫm mồ hôi vì phơi ngoài trời nắng nóng. Thế nhưng giờ đây, sân trường rợp bóng cây xanh, bồn hoa đủ sắc màu.
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Yên Thế thu gom, phân loại rác. |
Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Dương, Phó Hiệu trưởng cho biết, nhà trường có gần 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên với hơn 200 học sinh. Nhận thức rõ việc xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp không chỉ giáo dục học sinh ý thức, thói quen bảo vệ môi trường mà còn tạo môi trường dạy và học thân thiện nên những năm qua, Ban Giám hiệu phát động phong trào thi đua xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể”. Hằng tháng, ngoài chỉ đạo chuyên môn, Ban Giám hiệu có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục và tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường tới cán bộ, giáo viên và học sinh.
Để thu được kết quả cao, ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động bảo vệ môi trường trong và khu vực xung quanh, giao mỗi lớp phụ trách một công trình măng non. Trường đưa tiêu chí xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp để đánh giá thi đua của các lớp. Hằng tuần, lớp trực ban kiểm tra theo dõi việc thực hiện của từng lớp, sau đó báo cáo Ban Giám hiệu.
Lớp nào làm tốt được biểu dương kịp thời, ngược lại sẽ nhắc nhở để thực hiện tốt hơn. Riêng năm 2018, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Thế đã tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhiều hình thức khác nhau, thu hút hơn 1 nghìn lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.
Đặc biệt, Ban Giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên. Học sinh được các thầy, cô giáo tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong các giờ chào cờ đầu tuần, các cuộc thi hái hoa dân chủ, tổ chức hoạt cảnh dưới cờ. Đồng thời qua chương trình phát thanh măng non của Liên đội, trong sinh hoạt Đội cũng được lồng ghép tuyên truyền về công tác này.
Bên cạnh đó, nhà trường phát động học sinh tham gia các “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào "Một phút sạch trường"; thi vẽ tranh với chủ đề “Hãy bảo vệ môi trường xanh của chúng em” và trồng cây xanh, tự trang trí lớp học xanh… Trường còn đầu tư kinh phí trồng nhiều cây xanh, xây mới 65 bồn hoa, cây cảnh, vận động giáo viên, học sinh trồng, chăm sóc chu đáo.
Vừa qua Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Yên Thế vinh dự được nhận Giải thưởng về môi trường tỉnh năm 2019. Thành tích này sẽ là tiền đề quan trọng để trường tiếp tục phấn đấu, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, tạo môi trường thân thiện, xanh-sạch-đẹp, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh. |
Không chỉ vậy, vào cuối buổi chiều thứ 6 mỗi tuần, lớp trực ban tham gia xử lý rác theo quy định. Trong các hoạt động kể trên, nhà trường luôn phát huy vai trò của giáo viên Tổng phụ trách Đội bởi đây là người trực tiếp tuyên truyền cho các em hiểu ý nghĩa của các khẩu hiệu và hướng dẫn thực hiện nhằm từng bước giáo dục ý thức học sinh, thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường.
Đối với hoạt động xử lý rác, trường hướng dẫn học sinh phân loại, ủ rác để làm phân bón vào các bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên. Rác không phân hủy được để gọn trong thùng rác có nắp đậy, bán gây quỹ giúp bạn nghèo.
Với cách làm trên, ngôi trường nay đã tràn ngập sắc màu của phượng vĩ, nguyệt quế, trạng nguyên, trúc, ngâu, bằng lăng... Em Nguyễn Thị Huyền Trang, học sinh lớp 9A chia sẻ: "Được các thầy cô tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường nên em và các bạn luôn có ý thức chăm sóc cây xanh, không leo trèo, bẻ cành, hái hoa hay vứt rác thải bừa bãi".
Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực ấy, vừa qua Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Yên Thế vinh dự được nhận Giải thưởng về môi trường tỉnh năm 2019. Thành tích này sẽ là tiền đề quan trọng để trường tiếp tục phấn đấu, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, tạo môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh.
Văn Thư
Ý kiến bạn đọc (0)