Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

UBND huyện Yên Thế tuyên dương khen thưởng vận động viên Vương Thị Huyền

Cập nhật: 15:29 ngày 08/01/2020
(BGĐT) - Tại nhà riêng nữ cử tạ Vương Thị Huyền ở thôn Tiến Bộ, xã Tiến Thắng, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng cho vận động viên Vương Thị Huyền đạt Huy chương Vàng (HCV) môn cử tạ hạng 45 kg ở Sea Games 30 tại  Philippines năm 2019. 
{keywords}

UBND huyện Yên Thế khen thưởng vận động viên cử tạ Vương Thị Huyền.

Dự buổi gặp mặt, tuyên dương và khen thưởng có đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa -Thông tin; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT.

Năm 2019, vận động viên Vương Thị Huyền giành 3 HCV ở giải vô địch châu Á và 2 HCV, 1 HCB ở World Cup diễn ra tại Trung Quốc. Với mục tiêu mang về kết quả cao nhất cho cử tạ Việt Nam và tấm vé tham dự Olympic 2020, vận động viên Vương Thị Huyền đã chứng minh được thực lực của mình bằng tấm HCV quý giá tại SEA Games 30. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thân Minh Sâm đã biểu dương và ghi nhận thành tích đóng góp của vận động viên Vương Thị Huyền. Đồng chí khẳng định, đó là kết quả của cả một quá trình với sự nỗ lực cố gắng hết mình của vận động viên trong luyện tập cũng như thi đấu để đem lại vinh quang cho thể thao nước nhà. Đồng thời chúc cho nữ đô cử tạ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao trong sự nghiệp thể thao.

Nhân dịp này, UBND huyện, Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Yên Thế tặng Giấy khen và phần thưởng cho nữ vận động viên.

VĐV Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh dẫn đầu cuộc bình chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019
Vận động viên điền kinh Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc vượt lên dẫn đầu cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Đây là thông tin được Ban Tổ chức sự kiện bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019 công bố tối 30-12.
Vận động viên thể thao khuyết tật Hoàng Bảo Trung: Không đầu hàng số phận
(BGĐT) - “Tôi biết đánh cầu lông từ lớp 3, theo đuổi môn thể thao này giúp tôi có động lực sống hơn mỗi ngày”. Vận động viên khuyết tật Hoàng Bảo Trung (SN 1990, ảnh nhỏ), tổ dân phố 7, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) chia sẻ.
146 vận động viên tham gia giải “Cầu lông truyền thống lần thứ XI, năm 2019” Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Ngày 12-10, Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Giải cầu lông truyền thống lần thứ XI” nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập HND Việt Nam (14-10-1930 ;14-10-2019). 

Trung Hiếu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...