Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Thế phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020

Cập nhật: 17:32 ngày 30/01/2020
(BGĐT) - Sáng ngày 30-1 (tức ngày 6 Tết), tại khu di tích động Thiên Thai, xã Hồng Kỳ, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020. 
{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo huyện trồng cây tại khuôn viên di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thiên Thai.

Đến dự có đồng chí Bùi Thế Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của tỉnh; phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ và nhân dân xã Hồng Kỳ.

Những năm qua, Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa, được huyện Yên Thế tích cực thực hiện mỗi dịp Tết đến, xuân về. Phong trào trồng cây gây rừng không chỉ góp phần cải tạo môi trường sống mà còn mang lại giá trị kinh tế lớn từ đồi, rừng. 

Tại Lễ phát động, đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng. Đồng thời phát động tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, cùng toàn thể nhân dân trong huyện tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống, sức khỏe con người, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Đồng chí đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp thiết thực để bảo vệ và phát triển các diện tích rừng trên địa bàn. Ngay sau Lễ phát động Tết trồng cây, các đại biểu cùng nhân dân xã Hồng Kỳ tham gia trồng 138 cây các loại như: Sao, lim, bồ đề, dổi, xà cừ, dã hương… tại khuôn viên khu di tích lịch sử động Thiên Thai và nhà văn hóa các thôn trong xã. 

Theo kế hoạch, năm 2020, toàn huyện trồng mới 900 ha rừng tập trung và 250 nghìn cây phân tán các loại. 

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt động Thiên Thai, nơi thờ tự Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, người có nhiều đóng góp to lớn trong phong trào yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn Hoàng Hoa Thám lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Yên Bái
Nhân dịp đầu Xuân mới Canh Tý 2020, sáng 30-1 tức mùng 6 Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát động Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Yên Dũng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
(BGĐT)- Sáng 30-1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý), tại Trường Mầm non thị trấn Tân Dân, UBND huyện Yên Dũng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tới dự có đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội dâng hương, trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long
Sáng 28-1 (mùng 4 Tết Canh Tý), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội đã đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Văn Thư

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...