Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Thế: Một người tử vong do đốt dọn thực bì

Cập nhật: 10:44 ngày 25/06/2020
(BGĐT) - Vào khoảng 9 giờ ngày 24/6, tại bản Đèo Cà, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế (Bắc Giang) xảy ra đám cháy tại khu vực rừng thuộc lô 22+24 trong bản. 
{keywords}

Một góc hiện trường đám cháy thực bì.

Tổng diện tích đám cháy thực bì dưới tán rừng khoảng 3 ha, không gây thiệt hại về rừng.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân xảy ra đám cháy là do ông Đỗ Phi Hùng (SN 1982) và vợ là Đỗ Thị Lưu, bản Đèo Cà đốt dọn thực bì sau khai thác rừng của gia đình để trồng vụ mới thì gây cháy lan sang rừng trồng của hộ ông Đỗ Anh Tuấn và Hoàng Anh Thái ở khu vực lân cận.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, khoảng 40 người gồm công an xã, dân quân và người dân trong xã đa tham gia chữa cháy.

Khi lên chữa cháy, người dân địa phương phát hiện bà Đỗ Thị Lưu bị ngất dưới chân lô rừng trên nên đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Đồng Hưu, còn ông Đỗ Phi Hùng đã tử vong tại khu vực giáp ranh giữa lô dọn thực bì nhà ông Hùng với lô rừng trồng bạch đàn nhà ông Đỗ Anh Tuấn.

Chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan công an đang tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.

Đề phòng cháy rừng do nắng nóng
(BGĐT)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn và tổng hợp theo dõi của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rào rải rác. Tuy nhiên, ngay sau đó thời tiết lại chuyển nắng nóng kéo dài, có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.
Bắc Giang: Thi tìm hiểu Luật Lâm nghiệp và các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng
(BGĐT)-Ngày 8/6, Huyện đoàn Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức vòng chung kết hội thi tìm hiểu Luật Lâm nghiệp và các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 tại trường THPT Cẩm Lý.

Minh Linh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...