Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Thế đổi mới phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương

Cập nhật: 07:46 ngày 26/06/2020
(BGĐT) - Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Yên Thế (Bắc Giang) được triển khai rộng khắp, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH, công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Nhân rộng điển hình tiên tiến

Những năm gần đây, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Yên Thế được đẩy mạnh, phát triển rộng khắp trên mọi lĩnh vực, tạo khí thế sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) có nhiều đổi mới, nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức đoàn thể.

{keywords}

Các tập thể lao động xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 được khen thưởng.

Để triển khai hiệu quả, hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện đều quán triệt, chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng ít nhất một mô hình để triển khai, nhân rộng. Xác định thế mạnh của địa phương là nông, lâm nghiệp, UBND huyện đã ban hành, triển khai nhiều cơ chế, giải pháp để hỗ trợ, kích cầu sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa, thúc đẩy phong trào thi đua. Từ đó nhiều loại cây, con thế mạnh được đầu tư phát triển như: Gà đồi, dê, rừng kinh tế, chè, cây ăn quả. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bình quân hằng năm ước đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng. Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương như: "Gà đồi Yên Thế", "Chè khô Yên Thế" và "Mật ong hoa rừng Yên Thế".

Một số thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thế đạt được giai đoạn 2015-2020:

- Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

năm 2019.

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hạng Nhất do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016, 2018.

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hạng Nhì do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

Thực hiện phong trào thi đua “Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2015-2020 toàn huyện đã vận động nhân dân hiến hơn 102 nghìn m2 đất, tháo dỡ 4 nghìn m2 tường rào, đóng góp hơn 17 nghìn ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng KT-XH. Đến tháng 6/2020 đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 thôn nông thôn mới. Bình quân các xã đạt 14,7/19 tiêu chí (tăng 2,5 tiêu chí so với năm 2015).

Với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng mô hình điểm, ở lĩnh vực nào, huyện cũng đạt những kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đạt 523,75 tỷ đồng, tăng 79,2% so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 17,04%/năm. Tổng huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước thực hiện 4.294 tỷ đồng, tăng 83,98% so với kế hoạch. Nhiều tuyến đường liên xã, thôn được cải tạo, nâng cấp. Giai đoạn 2017-2019 toàn huyện đã cứng hóa 617,17km đường giao thông nông thôn, vượt kế hoạch đăng ký với tỉnh; tỷ lệ cứng hóa đạt 85,92%.

Chất lượng giáo dục nâng lên. Đời sống người dân không ngừng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,96%, trung bình hằng năm giảm 3,5% (vượt 0,5% kế hoạch). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 99%; số gia đình, thôn đạt danh hiệu văn hóa hằng năm đều tăng.

Phong trào thi đua "Quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc" của lực lượng vũ trang đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Các mặt công tác xây dựng Đảng có chuyển biến rõ rệt. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực.

Đa dạng hình thức, nâng chất lượng phong trào

Nhìn chung phong trào thi đua ở Yên Thế 5 năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện, tạo động lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Chất lượng khen thưởng được nâng lên; tăng số lượng thưởng đột xuất và hướng việc khen thưởng tới người lao động trực tiếp, sản xuất, công tác. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng được kiện toàn, bổ sung.

{keywords}

Trường THPT Yên Thế dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2019-2020.

Ảnh: Một giờ học thực hành tại Trường THPT Yên Thế.

Qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; thi đua thực hiện các chương trình phát triển KT-XH trọng tâm; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ... đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, toàn huyện có gần 8 nghìn lượt cá nhân, tập thể, gia đình được biểu dương, khen thưởng ở các cấp, ngành.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước cần tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền và phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các đoàn thể với các ngành, các cấp. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn.

Cùng đó khắc phục các hạn chế là: Xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua sát thực tiễn và phù hợp với nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức phát động thi đua, ký cam kết và đánh giá xếp loại đối với mỗi cơ quan, đơn vị; duy trì có hiệu quả mô hình hoạt động của các khối, cụm thi đua. Chú trọng kiểm tra, sơ kết, biểu dương khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn. Phân công các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chỉ đạo các khối, cụm thi đua; định kỳ xem xét đề nghị Chủ tịch UBND huyện hình thức khen kịp thời.

Khởi nghiệp từ vùng đất khó
(BGĐT) - Chị Quản Thị Chuyên (SN 1974 - ảnh) ở thôn Đồi Lánh, xã Đông Sơn (Yên Thế, Bắc Giang) cùng chồng đang sở hữu vựa mía lớn nhất huyện Yên Thế với 6 ha. Mỗi năm gia đình chị cung cấp ra thị trường hơn 400 tấn mía, tạo việc làm cho 5 - 10 nữ lao động. 
Trường THPT Yên Thế dẫn đầu tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2019-2020
(BGĐT) - Trong tháng 5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối năm học 2019-2020. 
Yên Thế phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên cơ sở
(BGĐT) - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, đội ngũ cấp ủy viên các chi, đảng bộ ở huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã khẳng định rõ năng lực trong công tác. Qua đó góp phần cùng tập thể cấp ủy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nguyễn Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND huyện Yên Thế


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...