Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phụ nữ thị trấn Bố Hạ - dẫn đầu nhiều phong trào thi đua

Cập nhật: 10:53 ngày 27/10/2020
(BGĐT) - Nhờ đổi mới trong tổ chức các hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu nhiều phong trào thi đua ở địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội LHPN thị trấn Bố Hạ đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Triển khai mô hình “Đồng hành với phụ nữ và trẻ em nghèo”, “Trồng vườn rau sạch, bỏ ống tiết kiệm”, “Phụ nữ thực hành tiết kiệm chung tay bảo vệ môi trường, giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

{keywords}

Hội LHPN thị trấn Bố Hạ tặng bò cho hội viên để phát triển kinh tế.

Qua đánh giá, 5 năm qua, Hội LHPN thị trấn đã vận động hơn 4,5 nghìn lượt hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ 768 lượt chị em có hoàn cảnh khó khăn vay hơn 6,5 tỷ đồng không lấy lãi để phát triển kinh tế. Đồng thời giúp đỡ không hoàn lại cho 12 hội viên hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 39 triệu đồng; tặng bò nái cho 22 hội viên nghèo. 

Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Chung, tổ dân phố Tân Xuân và chị Nguyễn Thị Soạn, tổ dân phố Liên Tân…, mỗi hộ được tặng một con bò để nuôi thả, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Hội tặng xe đạp cho 6 trẻ em nghèo và tặng sách vở, quần áo, tiền mặt cho hàng trăm trẻ em vượt khó học giỏi trị giá gần 29 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội LHPN thị trấn Bố Hạ tích cực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới” thông qua nhiều việc làm cụ thể. Hội đã vận động hội viên hiến hơn 3 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đóng góp hơn 5 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn; trồng và chăm sóc 6,5 km đường hoa. Những hoạt động trên đã góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Ngoài ra, hội còn tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 400 lượt hộ thuộc các đối tượng vay khoảng 20 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đặc biệt, năm 2018, 2019, hội nhận đỡ đầu và hỗ trợ tiền hàng tháng trị giá hơn 32 triệu đồng cho 27 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội LHPN thị trấn đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Với những thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động của hội, nhiều năm liền Hội LHPN thị trấn Bố Hạ được cấp trên khen thưởng.

Hỗ trợ phụ nữ vượt khó, khởi nghiệp thành công
(BGĐT) - Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp giúp phụ nữ khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế. 
Phụ nữ Bắc Giang khẳng định vai trò trong xây dựng nông thôn mới
(BGĐT) - Triển khai từ hơn 10 năm nay, xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chương trình KT-XH mang tính tổng thể, toàn diện, huy động vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong đó có đóng góp quan trọng của hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp. 
Quỹ TYM tri ân cán bộ, hội viên phụ nữ
(BGĐT) - Trong các ngày 17, 18, 19 và 20 /10, Quỹ TYM (Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương, Hội LHPN Việt Nam) tổ chức chương trình tri ân cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu tại các huyện Lạng Giang, Việt Yên và TP Bắc Giang vì những đóng góp tích cực, có hiệu quả phát triển tổ chức TYM. 
Xây dựng hình mẫu mới của người phụ nữ
(BGĐT) - 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý. 

Chu Hoa

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...