Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Thế: Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Chung được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện

Cập nhật: 17:56 ngày 01/07/2021
(BGĐT) – Ngày 30/6, HĐND huyện Yên Thế khóa XXII tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
{keywords}

Đồng chí Nguyễn Thị Hương tặng hoa chúc mừng các đồng chí được HĐND huyện tín nhiệm bầu vào các chức danh nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xác nhận tư cách đối với 35 ông, bà trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXII.

HĐND huyện đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa XXII. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Bùi Thế Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Thế được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khóa XXI tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XXII; bầu các Trưởng, Phó Ban Pháp chế và Ban Kinh tế-Xã hội.

Cùng ngày, HĐND huyện cũng bầu các chức danh chủ chốt của UBND huyện khóa XXII. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện khóa; 2 Phó Chủ tịch UBND huyện tái đắc cử nhiệm kỳ mới gồm ông Thân Minh Sâm và Nguyễn Văn Tuyền. HĐND huyện Yên Thế đã bầu 14 Ủy viên UBND huyện; 18 Hội thẩm nhân dân của TAND huyện.

{keywords}

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bùi Thế Chung đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác toàn khóa; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu HDND huyện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tận tụy trong công việc, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chú trọng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid -19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển KT-XH, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra.

Ngay sau kỳ họp các đại biểu nhanh chóng báo cáo kết quả với cử tri; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời tới HĐND huyện.

                                                                               Tin, ảnh: Quang Huy
Trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho huyện Yên Thế
 (BGĐT) - Chiều 28/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức trao nhu yếu phẩm, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho huyện Yên Thế, tổng trị giá 240 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự.
Công an huyện Yên Thế thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”
(BGĐT) - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp, góp sức  cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân phòng, chống dịch và  bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Yên Thế nâng hạng sản phẩm OCOP
(BGĐT) - Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 có 20 sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm), huyện Yên Thế (Bắc Giang) đang triển khai nhiều giải pháp đầu tư nâng chất lượng, mẫu mã cho nhóm hàng hóa chủ lực, đặc trưng, mang “thương hiệu” địa phương.
Yên Thế: Tạm dừng hoạt động xe chở một số sản phẩm
(BGĐT) - UBND huyện Yên Thế vừa chỉ đạo tạm dừng toàn bộ hoạt động xe chở than, đá, gỗ, ván bóc, dăm gỗ, viên nén gỗ (trừ xe chở than sấy vải) lưu thông trên địa bàn huyện từ 0 giờ ngày 5/6/2021 cho đến khi có thông báo mới để rà soát, xét nghiệm Covid-19 đối với các lái xe.
Yên Thế: Hỗ trợ xây mới và cải tạo lò sấy vải thiều
(BGĐT) – Theo đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thế, trong tổng sản lượng 9.500 tấn vải thiều năm nay sẽ có khoảng 3.000 tấn được sấy khô, cao hơn 1.000 tấn so với vụ trước.
Yên Thế: Doanh nghiệp liên kết tiêu thụ vải thiều cho người dân
(BGĐT)-Nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Yên Thế (Bắc Giang) tiêu thụ vải thuận lợi, UBND huyện Yên Thế chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Công ty TNHH Chế biến nông sản Sang Trọng, xã Đồng Tâm (Yên Thế), Công ty cổ phần Nafoods Group (Nghệ An) thu mua vải thiều cho người dân. Các đơn vị cam kết sẽ đồng hành cùng bà con cho đến cuối vụ.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...