Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Thế: Những ngôi nhà nặng nghĩa tình

Cập nhật: 09:09 ngày 16/09/2022
(BGĐT) - Xã hội hóa, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, MTTQ các cấp huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã phối hợp huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn trên địa bàn. 

"Bầu ơi thương lấy bí cùng"

Trước kia, ngôi nhà của bà Vũ Thị Liên (SN 1958) ở thôn Chè, xã Tân Sỏi (Yên Thế) xây bằng cay chật hẹp (khoảng 25 m2), xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bà Liên là phụ nữ đơn thân, có con trai là anh V. B. M (SN 1996). 

{keywords}

Ngôi nhà của gia đình bà Vũ Thị Thìn, xã Đồng Lạc được hỗ trợ xây dựng khang trang.

Năm 2014, trong một lần đi phụ vữa cùng người thân, anh M bị tai nạn chấn thương sọ não, phẫu thuật sọ 4 lần. Là trụ cột của gia đình song bà Liên thường xuyên ốm đau, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng. 8 năm qua cũng là chừng ấy thời gian bà sống trong cảnh nghèo túng, chạy đôn, chạy đáo vay mượn khắp nơi để chữa trị, chăm sóc con. 

Do bị chấn thương sọ não, anh M thường xuyên lên cơn co giật, không còn khả năng lao động. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, xã cùng sự ủng hộ của các tổ chức, đoàn thể, người thân, tháng 6/2022, gia đình bà Liên được hỗ trợ tiền để xây ngôi nhà mới diện tích gần 60 m2, trị giá hơn 120 triệu đồng. Dự kiến tháng 11/2022, ngôi nhà sẽ hoàn thành.

Từ năm 2020 trở về trước, gia đình bà Vũ Thị Thìn (SN 1953) ở xã Đồng Lạc (Yên Thế) thuộc diện hộ nghèo. Chồng bà là bệnh binh mất năm 2005. Ruộng ít, không có nguồn thu nhập thêm, con trai sinh năm 1992 làm công nhân cũng mất cách đây 4 năm do đột quỵ, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con gái thơ dại chưa đầy 20 tháng tuổi. Bản thân bà bị rối loạn tiền đình mấy chục năm nay. Căn nhà bị dột nát, xuống cấp. 

Năm 2020, Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức đoàn thể, hội thiện nguyện và bà con trong thôn, xã hỗ trợ tiền mặt, vật liệu xây dựng trị giá 100 triệu đồng. Cùng đó, bà vay thêm họ hàng gần 200 triệu đồng để xây nhà mới. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, có đủ phòng ngủ, nhà vệ sinh. Ngày khánh thành, bà con tặng bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt. Căn nhà được xây dựng là động lực giúp gia đình bà vươn lên thoát nghèo.

Trên địa bàn huyện Yên Thế hiện có khoảng 1,4 nghìn hộ nghèo. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ xây dựng mới 218 nhà, sửa chữa 47 nhà đại đoàn kết cho 265 hộ nghèo trị giá 7,4 tỷ đồng. 

Riêng năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa 100 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; đến nay đã rà soát, thẩm định ra quyết định xây mới, sửa chữa 125 nhà (67 nhà sửa chữa, 58 nhà xây mới), vượt kế hoạch đề ra với tổng số tiền hỗ trợ là 2,7 tỷ đồng. 

Cùng đó, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế vận động Tổ chức Tình nguyện quốc tế DaeJin (Hàn Quốc) hỗ trợ trao tay trực tiếp 36 ngôi nhà cho các hộ nghèo, mỗi căn nhà trị giá 126 triệu đồng. Với kết quả này, huyện Yên Thế được đánh giá là điểm sáng của tỉnh về huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết.

Mỗi năm xây mới, sửa chữa 100 nhà

Để huy động được nguồn kinh phí, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Yên Thế và tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần “Tương thân, tương ái” tới các tầng lớp nhân dân, nhất là qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; công khai, minh bạch nguồn ủng hộ, kết quả sử dụng quỹ; động viên, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động ủng hộ, xây dựng. 

Trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được rà soát, Ủy ban MTTQ huyện, xã cử cán bộ thẩm định, nắm chắc hoàn cảnh, xác định nhu cầu làm nhà của các hộ. Hộ có khả năng đối ứng, tùy từng hoàn cảnh, huyện sẽ hỗ trợ từ 10-20 triệu đồng hoặc nhiều hơn từ Quỹ “Vì người nghèo”; cùng đó, các tổ chức, cá nhân, họ hàng ủng hộ thêm. 

Từ nay đến năm 2025, mỗi năm huyện Yên Thế phấn đấu sửa chữa, xây mới ít nhất 100 nhà ở cho người nghèo, mỗi đoàn thể chính trị - xã hội huyện đứng ra vận động hỗ trợ xây dựng ít nhất 1 ngôi nhà.

Trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng đối ứng, ngoài tiền hỗ trợ từ Quỹ, các hội, đoàn thể tích cực ủng hộ với mức bình quân mỗi hộ được hỗ trợ từ 120-150 triệu đồng để xây nhà mới.

Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn kêu gọi cán bộ, hội viên các hội, đoàn thể góp ngày công, tặng đồ dùng thiết yếu, nhà hảo tâm tài trợ vật liệu xây dựng. Ưu tiên trợ giúp trước đối với người già, phụ nữ đơn thân, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. 

Ông Lê Ngọc Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Sỏi chia sẻ: “Có những gia đình hoàn cảnh éo le, chúng tôi đứng ra mua giúp vật liệu xây dựng. Quá trình thi công, xã, thôn đều cử người hỗ trợ quản lý, giám sát để công trình bảo đảm chất lượng, đúng thiết kế, tiến độ”.

Những ngôi nhà đại đoàn kết là nguồn động viên to lớn với người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Bà Trần Thị Vượng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế cho biết: “Từ nay đến năm 2025, mỗi năm huyện phấn đấu sửa chữa, xây mới ít nhất 100 nhà ở cho người nghèo, mỗi đoàn thể chính trị-xã hội huyện đứng ra vận động hỗ trợ xây dựng ít nhất 1 ngôi nhà. 

Ủy ban MTTQ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện rà soát, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ các đối tượng đề nghị xây dựng, sửa chữa nhà ở; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện công trình. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng các đơn vị triển khai, thực hiện tốt”.

Bài, ảnh: Công Doanh

Bắc Giang: Phấn đấu xây mới và sửa chữa 500 nhà đại đoàn kết
(BGĐT) - Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11/2021. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban MTTQ tỉnh không tổ chức lễ phát động.
Yên Dũng: Hỗ trợ xây dựng 35 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã hỗ trợ xây dựng 35 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Lục Ngạn: Hỗ trợ hộ nghèo xã Hộ Đáp xây nhà đại đoàn kết
(BGĐT) - Ngày 15/4, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn Nguyễn Việt Oanh (Bắc Giang) đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Lục Thị Sẻo (SN 1963), dân tộc Nùng, thôn Khuôn Trang, xã Hộ Đáp. 
Hiệp Hòa: Hỗ trợ xây mới 66 nhà đại đoàn kết cho người nghèo
(BGĐT) - Hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020, ngày 6/12, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cùng ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thịnh đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Ngô Văn Trị, thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa).
Yên Thế trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết toàn dân
(BGĐT) - Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã: Tam Hiệp, Đồng Vương, Tam Tiến, Canh Nậu, Xuân Lương, Tân Hiệp, Tiến Thắng và An Thượng tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân cho 9 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...