(BGĐT)-Ngày 13/2 (tức 23 tháng Giêng), xã Tam Hiệp (Yên Thế) long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống đền Cầu Khoai, xuân Quý Mão năm 2023. Dự buổi lễ có lãnh đạo HĐND, UBND, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; một số xã, thị trấn cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.
Theo lịch sử ghi chép, đền Cầu Khoai được xây dựng khoảng giữa thế kỷ XVI, thờ Đàm Thị Dung Hoa và Đàm Thị Quế Hoa. Đây là 2 người con gái của tướng quân Đàm Thận Huy, vị quan lớn dưới triều Lê – Mạc có nhiều công lao với dân với nước. Sau khi ông mất, 2 cô con gái tiếp tục cầm quân đánh giặc nhưng vì ít quân, thế yếu, không địch nổi giặc nên cả hai đã trẫm mình xuống sông để giữ gìn danh tiết.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo huyện dâng hương. |
Ghi nhớ công lao của ông và hai người con gái, nhân dân xã Tam Hiệp đã xây dựng hai ngôi đền, trong đó đền Quan Lớn (thuộc thôn Yên Thế) thờ tướng Đàm Thận Huy và đền Cầu Khoai (thuộc thôn Đền Cô) thờ phụng 2 cô.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đền Cầu Khoai là địa điểm gắn liền với cuộc khởi nghĩa Yên Thế, được Đề Thám chọn là điểm liên lạc của căn cứ Khám Nghè và là nơi thường trực của Ủy ban hành chính kháng chiến xã Tam Hiệp.
![]() |
Các đại biểu, nhân dân và du khách dự lễ hội. |
Với ý nghĩa và giá trị lịch sử đó, ngày 2/2/1994, đền Cầu Khoai được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa; ngày 10/5/2012 được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận đền Cầu Khoai là 1 trong 23 điểm di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế.
![]() |
Vận động viên tham gia thi bắn nỏ tại lễ hội. |
Hằng năm, vào ngày 23 tháng Giêng, nhân dân trong xã tổ chức lễ hội, lễ dâng hương để tưởng nhớ các bậc tiền nhân. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Năm nay, ngay sau phần lễ diễn ra các hoạt động như: Chung kết bóng chuyền hơi nam, nữ; chung kết cờ tướng; thi bắn nỏ, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt.