Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ dâng hương kỷ niệm 139 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Cập nhật: 18:22 ngày 15/03/2023
(BGĐT)-Chiều 15/3, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế (Bắc Giang) long trọng tổ chức lễ tế, dâng hương kỷ niệm 139 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2023) trước tượng đài Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám.

Dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại biểu các huyện, TP trong tỉnh và các đơn vị kết nghĩa với huyện Yên Thế, đại biểu xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (quê hương Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám) và đông đảo nhân dân, du khách.

{keywords}

Quang cảnh buổi lễ.

Để bày tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng Hoa Thám, vị tướng tài năng, người thủ lĩnh của phong trào nông dân Yên Thế và nghĩa quân đã chiến đấu chống thực dân Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; hằng năm, vào ngày 15, 16, 17/3 Dương lịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thế tổ chức lễ hội Yên Thế.

Lễ hội thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng nghĩa sĩ, những người hy sinh vì nhân dân, vì đất nước. 

{keywords}

Các đại biểu dâng hương.

Trước anh linh Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và nhân dân huyện Yên Thế, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đọc chúc văn  khẳng định: Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thế luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Yên Thế anh hùng ngày càng phát triển.

{keywords}

Đồng chí Đào Duy Trọng, Bí thư Huyện ủy Yên Thế cùng các đại biểu dâng hương.

Ngay sau lễ tế, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn đã trao 139 cây lim xanh cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, phát động phong trào trồng cây tái tạo rừng, phủ xanh đồi trọc, góp phần thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế trao cây lim xanh cho lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược, núi rừng Yên Thế đã bao bọc, bảo vệ thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cùng nghĩa quân trường kỳ chiến đấu ngót 30 năm. Yên Thế trước kia từng bạt ngàn rừng nguyên sinh, có nhiều loại cây quý hiếm, trường tồn với thời gian; điển hình trong số đó là cây lim xanh nghìn năm tuổi tại xã Xuân Lương. Vì vậy, huyện chủ trương bảo tồn, nhân giống lim xanh quý hiếm từ cây lim tổ.

Cũng tại đây, các đại biểu tiến hành nghi lễ phóng sinh thể hiện khát vọng tự do, hòa bình và phát triển của nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế.

Tin, ảnh: Thanh Luân

Lễ hội Yên Thế năm 2023: Hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử"
(BGĐT)-Theo tin từ Ban tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2023, một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử” tại lễ khai mạc diễn ra sáng 16/3 tại Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế, thị trấn Phồn Xương. 
(BGĐT)-Theo tin từ ban tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2023, một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử”.
Xây dựng nông thôn mới ở Yên Thế: Khéo vận động, chú trọng nêu gương
(BGĐT) - Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã trở thành phong trào thi đua có sức lan toả, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT - XH. 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...