Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An toàn giao thông
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tai nạn giao thông với trẻ em: Đừng để sự đã rồi

Cập nhật: 06:37 ngày 16/09/2021
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông có nạn nhân là trẻ em (dưới 18 tuổi) khiến 1 cháu tử vong, 27 cháu bị thương. Con số này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ. 

Chỉ trong tháng 9, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa xảy ra 3 vụ TNGT, trong đó 2 vụ do trẻ em chạy bộ sang đường không chú ý quan sát, 1 vụ trẻ em đạp xe thiếu sự giám sát của người lớn.

{keywords}

Một vụ tai nạn tại huyện Hiệp Hòa. 

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/9, trên đường vành đai 4, thuộc thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, cháu Phạm Văn Đạt, học sinh lớp 2 va chạm với xe ô tô BKS 98C - 210.36 đi cùng chiều do anh Nguyễn Văn Biên (SN 1988) ở thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Lương (cùng huyện) điều khiển. Vụ tai nạn khiến cháu Đạt bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sự việc khiến nhiều người dân trên địa bàn huyện nhắc lại vẫn còn xót xa. 

Con đường thuộc thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ mới hoàn thành với lượng lớn phương tiện giao thông tham gia lưu thông. Đây cũng tuyến đường chính của xã Đông Lỗ lưu thông sang với các địa phương như: xã Đoan Bái, Xuân Cẩm, Lương Phong và thị trấn Thắng. Đường đi học của học sinh trên địa bàn giờ trở thành nỗi ám ảnh, lo lắng của nhiều người.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 17/8 tại đường 296, thuộc tổ dân phố Sa Long, thị trấn Thắng xảy ra vụ va chạm giao thông. Ô tô BKS 98A-295.89 do anh Lê Văn Công (SN 1988) ở xã Hoàng Thanh điều khiển theo hướng cầu Vát đi thị trấn Thắng va chạm với cháu Trần Tiến Đạt (SN 2010) ở tổ dân phố Sa Long chạy bộ ngang qua đường. Vụ va chạm khiến cháu Đạt bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện nhiều ngày.

Mới đây nhất ngày 11/9, trên mạng xã hội facebook có lan truyền một đoạn clip ghi tại huyện Hiệp Hòa về việc cháu nhỏ khoảng 4 tuổi sang đường mà không có người lớn dắt tay, không quan sát. Từ xa chiếc ô tô tải lao tới, người lái xe đã dừng lại kịp, cháu bé may mắn thoát nạn nhưng cũng làm nhiều người khiếp sợ, không ít phụ huynh phải giật mình.

Theo Thiếu tá Ngô Văn Lương, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hiệp Hòa, hầu hết các vụ tai nạn xảy ra đều do trẻ chưa có kỹ năng, kinh nghiệm điều khiển phương tiện hoặc xử lý tình huống giao thông. Đặc biệt, các vụ tai nạn giao thông khi trẻ đi bộ hoặc chạy sang đường do một số phụ huynh còn tâm lý chủ quan, không sát sao quản lý con em dẫn đến hậu quả xảy ra, nhìn lại thì sự đã rồi.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, xử lý các vụ việc nhằm bảo đảm ATGT, duy trì nhiều mô hình như: Cổng trường An toàn giao thông, tổ trật tự bảo đảm ATGT. Tuy nhiên, tình trạng học sinh đi xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, đặc biệt ở các tuyến đường nông thôn khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ Hà Nội - Lạng Sơn. 

Không chỉ vậy, nhiều phụ huynh còn tâm lý chủ quan như: Khi đưa đón con em đèo quá số lượng quy định, không đội mũ bảo hiểm; chưa trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý khi giao xe gắn máy, xe đạp điện cho các con điều khiển; chưa quản lý sát sao khi để con em vui đùa ngay đường giao thông hay tự đi bộ, chạy sang đường.

Trẻ em, thiếu niên là đối tượng dễ bị tổn thương. Một số em còn chưa có ý thức tham gia giao thông khi dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm trong khi đó các cổng trường học đều nằm ở mặt đường liên thôn, liên xã, tỉnh lộ, quốc lộ nên nguy cơ xảy ra TNGT đối với trẻ em luôn hiện hữu.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang tuần tra, kiểm soát ở KCN Vân Trung.

Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh khuyến cáo: “Gốc rễ trong việc bảo đảm ATGT, phòng tránh tai nạn chính là ở phụ huynh. Bản thân cha mẹ cần làm gương cho con cái. Chính phụ huynh phải chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT như: Chở đúng số người quy định, đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách khi đi xe mô tô, không vượt đèn đỏ. Đặc biệt tránh tâm lý chủ quan, lơ là mà cần phải quản lý, giám sát con em chặt chẽ; phối hợp với nhà trường trang bị cho các con kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông”.

Tuyết Mai

Thầy giáo xin điện thoại cũ cho học trò nghèo
Không muốn học sinh nghèo trong xã bị gián đoạn học tập, thầy Ngọc Dũng, giảng viên Đại học Phương Đông, xin điện thoại cũ về sửa rồi mang tặng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bất kể ai nếu tham nhũng, tiêu cực đều bị xử lý nghiêm minh
Sáng 15/9, các cơ quan nội chính ở Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác nội chính theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chủ trì, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bình Dương đã cơ bản kiểm soát được dịch
Căn cứ vào số ca mắc mới có xu hướng giảm, các địa phương từng bước công bố vùng xanh..., cơ quan chuyên môn tỉnh Bình Dương đánh giá địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19.
Bắc Giang yêu cầu người về từ vùng đỏ cách ly tập trung 14 ngày; xét nghiệm ít nhất 3 lần
(BGĐT) - Hôm nay (15/9), UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe đối với người đến/về từ các tỉnh, thành phố có dịch.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...