Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Cập nhật: 14:41 ngày 21/09/2021
(BGĐT) - Ngày 21/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động trực tuyến Quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.
{keywords}

 Đồng chí Vũ Văn Tưởng phát biểu tại Lễ phát động,

Tham dự có các đồng chí: Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT; Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Bắc Giang, đồng chí Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở TN&MT chủ trì.

Lễ phát động được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh hiện nay, tại Việt Nam, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, cả nước đang tập trung tối đa nguồn lực phòng, chống dịch. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm nay phải bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Bộ TN&MT đề nghị các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; UBND các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Cụ thể, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường; chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường bằng các hoạt động thiết thực như: Phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni-lông khó phân hủy.

Đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kêu gọi đoàn viên thanh niên, tối thiểu mỗi người trồng một cây xanh trong năm nay, đồng thời tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Giang, đồng chí Vũ Văn Tưởng nêu rõ Bắc Giang là địa phương vừa trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 4, tỉnh đang tập trung các nguồn lực khắc phục hậu quả do dịch. Bên cạnh việc phục hồi kinh tế, tỉnh chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

Tiếp nối chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 với các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm an toàn.

Năm nay, tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân ra quân thu gom, xử lý rác thải nông thôn. Theo đó, nhiều hoạt động được tích cực thực hiện như phong trào “5 không 3 sạch”; ngày thứ Bảy xanh; phát làn nhựa đi chợ cho hội viên phụ nữ, hạn chế sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần…Nhờ đó tỷ lệ rác thải thu gom đạt 89%; tỷ lệ rác thải thu gom được xử lý đạt 91,3%.

Thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 17; làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH hội của tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Linh

Hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”: Nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực
(BGĐT) - Hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, các đoàn thể trong tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa thông điệp “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.
Hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”: Nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực
(BGĐT) - Hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, các đoàn thể trong tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa thông điệp “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.
Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
Ngày 12-9, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...