Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhân sự mới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM

Cập nhật: 13:29 ngày 01/06/2021
Ông Phan Văn Mãi, 48 tuổi, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre được Bộ Chính trị điều động làm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định phân công nhân sự của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng công bố sáng 1/6, sau gần một tháng ông Trần Lưu Quang được bổ nhiệm chức Bí thư Thành uỷ Hải Phòng.

{keywords}

Ông Võ Văn Thưởng (phải) trao quyết định cho tân Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM Phan Văn Mãi, trưa 1/6. 

Ông Phan Văn Mãi quê huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; trình độ cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế.

Tân Phó Bí thư Thành ủy TP HCM trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Như vậy, Thường trực Thành uỷ TP HCM hiện đủ 5 người là Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và 4 Phó Bí thư: Phan Văn Mãi; Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND thành phố); Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND thành phố), Nguyễn Hồ Hải.

Trước đó, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Quang nhận công tác mới từ ngày 4/5, thay ông Lê Văn Thành đã được bổ nhiệm Phó Thủ tướng.

Bác sĩ BV Chợ Rẫy ở Bắc Giang: Chúng tôi đang kiểm soát được tình hình điều trị những ca nặng
(BGĐT) - Sau 5 ngày được tăng cường chi viện cho Bắc Giang, BSCKII Trần Thanh Linh - Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy, đội trưởng Đội phản ứng nhanh của BV Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tại Bắc Giang cùng Đội phản ứng nhanh BV Chợ Rẫy ngày đêm theo dõi, chữa trị, cấp cứu, hồi sức cho những bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị tại BV Phổi Bắc Giang.
Thể lệ Cuộc thi báo chí về đề tài “Bắc Giang trên tuyến đầu chống dịch Covid-19”
(BGĐT) - Nhằm thiết thực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; tôn vinh những nghĩa cử, việc làm bình dị, cao quý của các lực lượng, nhất là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, Báo Bắc Giang phát động cuộc thi báo chí “Bắc Giang trên tuyến đầu chống dịch Covid-19”. Thể lệ cuộc thi, như sau:

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...