Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giúp đỡ gia đình người phụ nữ ung thư không có điều kiện chữa trị

Cập nhật: 17:09 ngày 01/09/2021
(BGĐT)- Chị Tạ Thị Vui (SN 1984) ở thôn Ngọc Phú, xã Hoàng Thanh (Hiệp Hòa) phát hiện bị ung thư buồng trứng, sức khỏe suy sụp nhanh chóng nhưng đành bất lực vì không có điều kiện điều trị. 

Một người thân của chị Vui cho biết,  gia đình chị khổ quá. Chồng là anh Lê Văn Tuất đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bị u não. Quá trình phẫu thuật chạm vào dây thần kinh số 7, bị liệt nửa người, ảnh hưởng 61 % sức khỏe, chữa trị hơn chục năm vẫn không tiến triển, kinh tế kiệt quệ chưa hồi phục giờ lại đến vợ.

{keywords}

Chị Vui và chồng con

Chồng bệnh tật không làm gì được, hai con còn nhỏ (cháu lớn SN 2008, nhỏ SN 2013), chị Vui trước nay là lao động chính nuôi cả nhà, lo cho con ăn học nên cũng không tiết cóp được đồng nào. Cả gia đình vẫn sống trong căn nhà ngang cũ bố mẹ chồng cho từ hồi ra ở riêng. Cách đây vài tháng, thấy đau bụng, do không có tiền, lại nghĩ bệnh phụ nữ, chị Vui không đi khám. Ngày 23/8 vừa qua, bụng đau nhiều, chị đến viện khám và được chẩn đoán ung thư buồng trứng. Điều trị ở Bệnh viện Ung biếu được ít ngày, sức khỏe tiên lượng xấu, lại không có tiền điều trị, chị Vui đòi về nhà, thuê bình ô xy thở. Gia đình nội, ngoại  đều khó khăn nên chỉ giúp đỡ được phần nào. “Nhìn con nhiều lúc co rúm đau đớn vì khối u hoành hành, lúc lại lả người thở dốc như tàu lá héo, chúng tôi, chẳng biết phải làm sao để cứu con bây giờ!”- ông Lê Quang Hải, bố chồng chị Vui lo lắng.

Ông Vũ Hồng Điệp, Chủ tịch UBND xã Hoàng Thanh xác nhận, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của chị Vui và cho biết: “Xã đã trích mấy triệu đồng cùng quà gửi tặng nhưng số tiền ấy không thấm vào đâu với hoàn cảnh của chị Vui lúc này. Hiện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã  đang vận động hội viên, tập thể, cá nhân tham gia giúp đỡ, ủng hộ. Gia đình chị Vui đang cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để có cơ hội điều trị bệnh, ổn định cuộc sống lo cho hai con nhỏ.

{keywords}

Nơi ở của gia đình chị Vui .

Mọi sự giúp đỡ chị Vui xin gửi về địa chỉ chị Tạ Thị Vui, xóm Ngọc Ninh, thôn Ngọc Phú, xã Hoàng Thanh (Hiệp Hòa). Điện thoại liên hệ ông Lê Quang Hải, bố chồng chị Vui 0987105683 hoặc tài khoản của Báo Bắc Giang số 118000073866 tại Vietinbank, ĐT liên hệ 0915.977.556.

Cụ bà 87 tuổi nuôi con khờ khạo cần được giúp đỡ
(BGĐT)- Đó là trường hợp của cụ Hoàng Thị Cảnh, thôn Liên Bộ, xã Liên Chung (huyện Tân Yên). Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Cảnh chưa được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già mà vẫn phải nuôi người con trai lớn tuổi khờ khạo do bị ảnh hưởng của di chứng thần kinh.
Bắc Giang: Hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Ngày 27/8, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang phối hợp Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam tổ chức chương trình "Vì thế hệ tương lai, tặng cặp sách cùng em đến trường" cho học sinh vùng cao Sơn Động trước thềm năm học mới.
Nhóm thiện nguyện TML tặng tỉnh Bắc Giang 5 phòng lấy mẫu xét nghiệm
(BGĐT) - Ngày 14/6, tại Sở Y tế, nhóm thiện nguyện TML (Technic Medical Labs) tặng 5 phòng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 di động cho tỉnh Bắc Giang. 
Người mẹ ung thư ở Bắc Giang nghẹn ngào xin các nhà hảo tâm thương 3 con thơ dại
Mắc ung tuyến giáp đã di căn phổi, chị Nguyễn Thị Thu (ở xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) không còn nghĩ đến bản thân mình nữa. Người phụ nữ nghèo khó này cầu xin các nhà hảo tâm hãy thương 3 đứa con thơ dại và người chồng ngờ nghệch.
Trao gần 400 triệu đồng giúp gia đình khó khăn ở huyện Sơn Động
(BGĐT) - Chiều 25/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Báo điện tử Dân trí trao số tiền gần 400 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Hoàng Thị Thanh, thôn Đồng Cẩy, xã Đại Sơn (Sơn Động-Bắc Giang) có con gái bị mắc bệnh suy tuỷ xương đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư.
Tuấn Dương   
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...