Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

“Lính thợ” ở Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 08:37 ngày 02/10/2014
(BGĐT) - Với tinh thần “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng kỹ, chiến thuật của xe - máy, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

{keywords}

Sau mỗi giờ huấn luyện, từng kíp xe thuộc Đại đội Thiết giáp lại thi đua bảo quản, bảo dưỡng xe tốt.

{keywords}

Yêu xe như con

Xác định xe - máy tốt góp phần không nhỏ quyết định chất lượng thực hiện nhiệm vụ nên cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) thường xuyên làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng xe - máy và vũ khí kỹ thuật. Dù điều kiện thời tiết ẩm, mưa nhiều hay nắng nóng, đơn vị luôn duy trì việc lau chùi, bảo đảm xe không bị rỉ sét, vũ khí trên xe hoạt động bình thường. 

Đại úy Nguyễn Kế Chung, Phó Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp chia sẻ: “Quá trình tổ chức huấn luyện cũng như cơ động làm nhiệm vụ, đơn vị thực hiện triệt để phương châm “Yêu xe như con”, vũ khí trang bị luôn được bảo vệ an toàn”. 

Để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong bảo quản, chăm sóc xe, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Đại đội Thiết giáp duy trì việc đánh giá, chấm điểm hằng tuần đối với từng kíp xe. Hoạt động này không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn góp phần nâng cao hiểu biết về xe - máy, trang thiết bị tiến tới làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, khả năng vận hành chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. 

Với cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Trạm sửa chữa X82 (Bộ CHQS tỉnh), việc chăm sóc, bảo quản xe  - máy gắn liền với cuộc đời binh nghiệp. Có mặt tại đơn vị đúng dịp cán bộ, nhân viên đang dồn sức sửa chữa, bảo dưỡng các loại xe - máy, nhìn những “lính thợ” dù dầu mỡ dính khắp người nhưng vẫn miệt mài, tỉ mỉ lau từng bộ phận, sửa từng chi tiết của xe, chúng tôi mới thấu hiểu tình cảm “yêu xe như con” của cán bộ, nhân viên nơi đây. 

Đại úy Ngụy Văn Đông, Trạm trưởng Trạm sửa chữa X82 cho biết: “Như những thầy thuốc, chúng tôi có nhiệm vụ “bắt” bệnh và “điều trị” cho tất cả các loại xe - máy có trong biên chế của lực lượng vũ trang tỉnh. Mỗi khi chưa tìm ra "bệnh", chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Ngược lại, khi xe - máy được sữa chữa và xuất xưởng, tất cả đều vui vì đồng đội có phương tiện an toàn, chất lượng để thực hiện nhiệm vụ”.

Sử dụng xe an toàn

Được giao bảo đảm xe - máy thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, hàng năm, Ban Xe máy (Bộ CHQS tỉnh) chuẩn bị hàng chục lượt phương tiện cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão và huấn luyện. Số lượng phương tiện nhiều, đoạn đường phải di chuyển lớn (từ đầu năm đến nay gần 200 nghìn km) song bằng tinh thần, ý thức trách nhiệm, đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối. 

Nhờ bảo đảm tốt xe - máy, từ năm 2012 đến nay, Bộ CHQS tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Trung tá Chu Xuân Huy, Trưởng Ban xe - máy cho biết: “Để hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ lái xe. Hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy phòng Kỹ thuật tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, thi lái xe an toàn trong nội bộ cơ quan. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cũng như tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lái xe được nâng lên”.

Từ đầu năm đến nay, ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh đầu tư hơn 400 triệu đồng củng cố, sửa chữa, nâng cấp các công trình, hạng mục phục vụ công tác chuyên môn. Qua đó, ngành đã tổ chức bảo dưỡng lần một và hai cho 121 lượt phương tiện; sửa chữa 23 ô tô…, bảo đảm 100% xe - máy đạt tiêu chuẩn an toàn khi đưa vào sử dụng. 

Cùng đó, trước khi xuất xe làm nhiệm vụ, cán bộ chuyên môn của Ban đều trực tiếp kiểm tra tình trạng phương tiện, nếu xe đạt yêu cầu về kỹ thuật mới cho lưu thông. Ngay sau khi xe - máy hoàn thành nhiệm vụ, bộ phận chuyên môn kiểm tra trước khi tiếp nhận. Lái xe nào bảo quản, giữ gìn xe tốt sẽ được cộng điểm, cuối năm đề nghị khen thưởng. Ngược lại, lái xe nào để xảy ra va chạm, xây xước bị nhắc nhở, tái diễn sẽ tính vào xếp loại thi đua.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...