Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an phường Hoàng Văn Thụ: Giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở

Cập nhật: 09:45 ngày 14/12/2018
(BGĐT)- Lực lượng cảnh sát khu vực (CSKV) có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự. Nhận thức rõ vai trò ấy, CSKV Công an phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) luôn chỉ đạo CSKV sâu sát địa bàn, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.

Gần dân, bám địa bàn

Phường Hoàng Văn Thụ là địa bàn trung tâm TP với gần 14 nghìn nhân khẩu. Nơi đây, hoạt động kinh doanh thương mại diễn ra sôi động. Bên cạnh đó có Công viên Hoàng Hoa Thám, nhiều bệnh viện… đứng chân nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là ma túy, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Trung tá Trần Quốc Phong, Trưởng Công an phường chia sẻ: “Xác định CSKV là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), chỉ huy đơn vị lựa chọn 8 đồng chí có trình độ, khả năng dân vận tốt phụ trách 10 tổ dân phố. Hằng ngày, CSKV xuống địa bàn gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như thông tin về tình hình ANTT, qua đó chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc...”.

{keywords}

Cảnh sát khu vực Công an phường Hoàng Văn Thụ gặp gỡ người dân tổ dân phố Tiền Giang để nắm tình hình.

Ba năm làm CSKV, phụ trách tổ dân phố Vĩnh Ninh 3, Thượng úy Lã Quốc Khánh thuộc từng ngõ, hoàn cảnh của các hộ dân. Anh dành thời gian tiếp xúc, gần gũi với bà con, trực tiếp hướng dẫn giải quyết những khúc mắc, vận động tích cực tố giác tội phạm. Nhiều đêm, Thượng úy Khánh không ngại khó khăn, đến cụm dân cư để phối hợp giải quyết những vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Còn với Trung úy Nguyễn Thành Luân, phụ trách tổ dân phố Hoàng Văn Thụ và tổ dân phố Hùng Vương, mỗi hộ dân tại địa bàn phụ trách anh coi như ngôi nhà thứ hai của mình. Bất kể thời gian nào, khi nhận được yêu cầu, anh đều có mặt ngay và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ông Phan Xuân Thông, Tổ trưởng tổ dân phố Hùng Vương nói: “Chúng tôi coi CSKV như người thân. Có việc gì cũng tìm đến các anh để nhờ tư vấn, giúp đỡ. Bởi vậy, tình hình ANTT địa bàn luôn ổn định, các vụ việc được phát hiện, giải quyết nhanh”.

Liên kết bảo đảm ANTT

Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, duy trì văn minh đô thị, Công an phường Hoàng Văn Thụ phát động, thực hiện nhiều đợt cao điểm, kế hoạch, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với phương châm "lấy dân làm gốc", Công an phường tham mưu, xây dựng và phát triển các mô hình điển hình tiên tiến, liên kết trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm như: Tổ liên gia tự quản đa chức năng; Tổ xe ôm tự quản; Liên tổ dân phố phòng, chống tội phạm trộm cắp xe đạp, xe máy… Từ tháng 7-2018, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập mô hình liên kết bảo đảm ANTT. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh.

Năm 2018, Công an phường Hoàng Văn Thụ phát hiện, bắt giữ 26 vụ phạm pháp hình sự, trong đó khởi tố 11 vụ, xử phạt hành chính 15 vụ. Cùng đó, 29 đối tượng phạm tội về ma túy, 16 đối tượng đánh bạc… lần lượt tra tay vào còng. Trong hầu hết các vụ việc này đều có dấu ấn của CSKV. Điển hình như việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước tình trạng người dân bị kẻ gian đột nhập trộm cắp điện thoại, tiền mặt, đồ dùng khi đến điều trị, chăm sóc người bệnh, Trung úy Nguyễn Thành Luân dành gần một tuần theo dõi di biến động của các đối tượng, qua đó nhận thấy Nguyễn Thành Long (SN 1984) trú tại phường Dĩnh Kế và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1977) trú tại phường Ngô Quyền có biểu hiện nghi vấn. Nhờ xác định đúng đối tượng, ngày 4-9, Nguyễn Thành Long bị bắt. Tiếp đến, ngày 30-9, Nguyễn Tiến Dũng sa lưới. Tại Công an phường, hai đối tượng khai thực hiện 9 vụ trộm cắp tại bệnh viện. Hay như Đại úy Nguyễn Văn Phong, CSKV phụ trách tổ dân phố Vĩnh Ninh 1 cũng trực tiếp phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đánh bạc ở một công trình xây dựng trên địa bàn.

Lặng lẽ và trách nhiệm, lực lượng CSKV đang từng ngày góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trung tá Ngô Quang Tuấn, Phó Trưởng Công an TP Bắc Giang nói: “Hoạt động của CSKV gắn với các mô hình ở phường Hoàng Văn Thụ luôn được lãnh đạo Công an TP đánh giá cao và lấy đó làm điểm để nhân rộng.

Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị cần có mô hình điểm bảo đảm an ninh trật tự
(BGĐT)- Chiều 26-9, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn  dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang do ông Phan Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, thành viên BCĐ làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại huyện Lạng Giang. 
 
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh xây dựng mô hình điểm an toàn về an ninh trật tự
(BGĐT) - Ngày 20-9, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm Trường học an toàn về an ninh trật tự (ANTT). Tới dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện gần 50 đơn vị trường học trên địa bàn cùng phụ huynh, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
 
Duy trì và phát triển nhiều tổ, đội bảo đảm an ninh trật tự
(BGĐT)- Hiện nay, TP Bắc Giang duy trì hoạt động của 10 ban, 93 tổ bảo vệ dân phố, 16 đội trật tự đô thị và hơn 1.100 mô hình liên gia tự quản về an ninh trật tự (ANTT). 
 
Bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt
(BGĐT) - Ngày 10-9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội  và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là BCĐ tỉnh) do đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra tại huyện Việt Yên.
 
Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự
(BGĐT) - Sáng 7-9, tại Trường THPT Mỏ Trạng, huyện Yên Thế (Bắc Giang), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dụng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện Yên Thế tổ chức triển khai xây dựng mô hình Trường học An toàn về an ninh trật tự (ANTT). 
 
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh thực hiện mô hình điểm "Bệnh viện an toàn về an ninh trật tự"
(BGĐT) - Chiều 6-9, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Bệnh viện an toàn về an ninh trật tự”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Công an TP. Bắc Giang, UBND phường Dĩnh Kế.
 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...