Bắc Giang: Râm ran tiếng pháo suốt ba ngày Tết
Tại nhiều địa phương tình trạng người dân đốt pháo nổ trái phép diễn ra nhiều như huyện Lạng Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa, TP Bắc Giang... không chỉ đêm Giao thừa mà cả ngày mồng Một và mồng Hai Tết. Một số người dân ở xã Quang Châu, Quảng Minh (huyện Việt Yên) cho biết năm nay không phải mất công đi xa xem bắn pháo hoa ở Trung tâm huyện, TP mà chỉ đứng trên trần nhà cũng có thể xem được nhiều màn pháo hoa nhỏ lẻ và pháo nổ do người dân đốt trái phép ở khu dân cư.
Xác pháo đỏ đường do người dân đốt trái phép ở khu vực đường Hồ Công Dự, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) chiều mồng Một Tết. |
Trưa 6-2, quan sát dọc tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Quang Thịnh (Lạng Giang) thấy xác pháo phủ đỏ trước cửa nhiều hộ dân nơi đây.
Không chỉ rải pháo cuốn ra đường châm lửa đốt, tình trạng người dân mang các bệ pháo hoa ra các gốc cây, gần cột điện đốt gây mất an toàn cháy nổ tồn tại ở hầu hết các địa phương.
Pháo nổ trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Quang Thịnh (Lạng Giang). |
Một đồng chí lãnh đạo công an huyện cho biết mặc dù lực lượng công an đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đốt pháo là vi phạm pháp luật, đồng thời bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và công an viên thường xuyên tuần tra trong đêm giao thừa để ngăn chặn tình trạng đốt pháo nhưng vẫn không thể kiểm soát triệt để. Nguyên nhân do họ đốt pháo lén lút, châm ngòi để một chỗ rồi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm khác; phải vài chục giây sau pháo mới cháy và gây nổ nên khó xác định được đối tượng.
Được biết trong mấy ngày Tết, trên địa bàn cả nước có nhiều trường hợp bị thương nặng, mù mắt phải nhập viện cấp cứu do đốt pháo trái phép hoặc vô tình vướng vào pháo nổ cài bên đường.
Nhóm PV Nội chính
Ý kiến bạn đọc (0)