Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9: Số ca cấp cứu giảm

Cập nhật: 11:07 ngày 01/09/2019
(BGĐT) - Theo thống kê, trong 2 ngày nghỉ lễ (từ 31-8 đến 1-9), các cơ sở y tế tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 300 ca cấp cứu. 

Bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, đa chấn thương trong sinh hoạt, sốc nhiễm khuẩn, xuất huyết tiêu hóa, biến chứng xơ gan. So với ngày thường, dịp nghỉ lễ 2-9 này, số lượng bệnh nhân cấp cứu giảm từ 50-70 trường hợp/ngày. Toàn tỉnh có gần 20 ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu bia.

{keywords}

Điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sáng 1-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có 90 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Cấp cứu; 30 ca ở Khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Phạm Tùng Sơn, Trưởng Khoa Cấp cứu cho biết: “Dịp này, lượng bệnh nhân cấp cứu giảm hơn ngày thường từ 20-30 ca/ngày. Các bác sĩ trực cấp cứu luôn nhanh chóng chẩn đoán và đưa ra phương án cấp cứu, chỉ định xét nghiệm cứu chữa bệnh nhân”. Những ca chấn thương nặng được chỉ định phẫu thuật kịp thời, theo dõi chặt chẽ tại các Khoa Ngoại chấn thương, Ngoại thần kinh. Trong số các ca cấp cứu, một số bệnh nhân chấn thương nặng được chuyển lên từ tuyến huyện.

Dịp nghỉ lễ 2-9, nhiều người dân di chuyển xa, dành thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí, mỗi người hãy nêu cao ý thức chấp hành giao thông, chủ động bảo đảm an toàn trong sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe của mình và mọi người.

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, 25 người chết vì tai nạn giao thông
Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 31-8 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người chết, 16 người bị thương. Trên tuyến đường sắt và đường thủy nội địa không có vụ tai nạn nào xảy ra.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu ca vỡ gan do tai nạn lao động
(BGĐT) - Chiều 18-8, bác sĩ Đoàn Tiến Dương, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Nam học (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang) cho biết khoa đang cứu chữa một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng gây vỡ gan.
Bình Dương: Tổng số 119 công nhân phải cấp cứu do hít phải mùi thuốc diệt mọt
Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên xác nhận, sáng 13-8, có thêm 65 công nhân của Công ty TNHH một thành viên Grand Wood (xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị ngất xỉu phải vào Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cấp cứu, do hít phải mùi thuốc diệt mọt, nâng tổng số công nhân nhập viện lên 119 người.
Cô gái Hải Phòng hóc thịt bò phải nhập viện cấp cứu
2 miếng thịt bò chèn cứng ở thực quản N suốt 3 ngày khiến cô gái trẻ đau đớn không thể ăn uống.

Minh Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...