Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

9/10 giáo viên Bắc Giang đoạt giải tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Cập nhật: 09:53 ngày 22/09/2018
(BGĐT) - Từ ngày 15 đến 21-9, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của khoảng 400 giáo viên dạy nghề ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 
{keywords}

Anh Nguyễn Văn Nam (thứ hai từ phải sang), một trong hai giáo viên đoạt giải Nhì tại hội giảng.

Tại hội giảng năm nay, Bắc Giang có 10 giáo viên tham gia. Kết quả, 9 nhà giáo đoạt giải gồm: 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. 

Cụ thể, chị Thân Thị Hoàng Yến và anh Nguyễn Văn Nam, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn xuất sắc giành giải Nhì. Giải Ba thuộc về anh Hoàng Ngọc Hùng, giáo viên Trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế. 

6 giáo viên đoạt giải Khuyến Khích là: Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Vĩnh Minh, Nguyễn Việt Hoàng (giáo viên Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt -Hàn); Nguyễn Tiến Đức, Hà Ngọc Hoạt, Phan Quang Thưởng (giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp).

{keywords}

Chị Thân Thị Hoàng Yến (ngoài cùng bên phải), một trong hai giáo viên giành giải Nhì tại hội giảng.

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2018 diễn ra từ ngày 15 đến 21-9 tại Hà Nội với sự tham gia của 373 nhà giáo thuộc 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại diện cho 56 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Kết quả có 16 nhà giáo đoạt giải Nhất; 32 nhà giáo đoạt giải Nhì; 48 nhà giáo đoạt giải Ba; 256 nhà giáo đoạt giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng lựa chọn được một bài giảng điển hình về ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả; một bài giảng về sử dụng thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm hiệu quả nhất; 15 bài giảng về kỹ năng nghề và phương pháp sư phạm của 15 nhà giáo trẻ tuổi nhất. Về giải tập thể, 7 tỉnh, thành phố đoạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

Hội giảng là hoạt động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với địa phương được lựa chọn đăng cai tổ chức ba năm một lần nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt; khuyến khích nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát hiện các phương pháp giảng dạy, thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả cao.

Tại Hội giảng năm nay, mỗi nhà giáo tham gia phải chuẩn bị ba bài giảng gồm: Lý thuyết, thực hành, tích hợp. Trước ngày thi, giáo viên bốc thăm để lựa chọn một bài thi.

Từ ngày 15 đến 21-9 diễn ra Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tại Hà Nội
Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 21-9 tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 15-9; lễ bế mạc vào tối 21-9 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ và phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
 
Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018
Sáng 15-9, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018, với sự tham gia của gần 400 nhà giáo, đại diện cho hơn 86.000 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. 
 
Bế giảng Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018
Tối 21-9, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Lễ Bế giảng Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.
 

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...