Trịnh Duy Hiếu được trao Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á tại Australia
Olympic năm nay thu hút gần 200 học sinh đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Các thí sinh làm bài thi độc lập với phần thi lý thuyết và thực hành; thời gian mỗi phần thi là 5 giờ. Kết thúc, Ban tổ chức trao 58 huy chương gồm: 9 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 33 Huy chương Đồng và 29 thí sinh đoạt giải Khuyến khích.
Trịnh Duy Hiếu (thứ 5 từ phải sang) cùng các thí sinh giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý châu Á. |
8 thí sinh của đội tuyển Việt Nam đều đạt kết quả cao. Với phần thi xuất sắc, Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang và Nguyễn Xuân Ưng, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) giành Huy chương Bạc.
5 em giành Huy chương Đồng gồm: Nguyễn Khánh Linh, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); Trần Xuân Tùng, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam (Hà Nội); Lê Huy Hoàng, Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam); Lê Công Minh Hiếu, Trường THPT Chuyên Quốc học (Thừa Thiên Huế); Nguyễn Xuân Tân, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Em Lê Quang Huy, học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam) được giải Khuyến khích. Được biết, Olympic Vật lý châu Á lần thứ 21 năm 2020 sẽ tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc).
Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang lần thứ hai giành huy chương tại Olympic Vật lý châu Á. Ảnh tư liệu |
Đây là lần thứ hai Trịnh Duy Hiếu giành huy chương tại Olympic Vật lý châu Á.
Trước đó, tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã có một số học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic như: Nguyễn Minh Ngọc, học sinh chuyên Hóa học K3 (1993-1996) đoạt Huy chương Đồng Olympic Hóa học quốc tế năm 1996; Lê Ngọc Sơn, học sinh chuyên Toán K15 (2005-2008) đoạt Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế năm 2007; Nghiêm Xuân Hưng, học sinh chuyên Vật lý K16 (2006-2009), giải Khuyến khích Olympic Vật lý châu Á. Năm 2018, Trịnh Duy Hiếu, học sinh K26 đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á và Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế.
Sau khi giành thành tích cao ở cuộc thi khu vực, Trịnh Duy Hiếu là 1 trong 5 thành viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) tổ chức tại thành phố Tel Aviv, Israel vào tháng 7 tới.
Mai Toan
Ý kiến bạn đọc (0)