Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa: Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở xã Danh Thắng

Cập nhật: 10:39 ngày 09/05/2020
(BGĐT) - Ngày 7-8/5, Ban chấp hành Đảng bộ xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Hiệp Hòa chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.

Dự Đại hội có đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng 182 đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ xã.

{keywords}

Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, KT-XH của xã Danh Thắng có bước phát triển vượt bậc, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 10,8% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 48 triệu đồng/năm, tăng 22 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. 

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Trong đó nâng cấp mở rộng 4km trục đường xã và cứng hóa hơn 11km đường thôn với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng; các trường học, nhà văn hóa được đầu tư kinh phí sửa chữa, xây mới.

{keywords}

Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 như: Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 10-12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; có 2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; từ 1-2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn kiểu mẫu. Xã Danh Thắng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; từ 90-95% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 80% đảng viên và hơn 70% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

{keywords}

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa đánh giá cao kết quả xã Danh Thắng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí tin tưởng Đảng bộ và nhân dân sẽ phát huy tốt những lợi thế, tập trung phát triển kinh tế; củng cố xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, đưa Danh Thắng phát triển bền vững.

Đồng chí cũng lưu ý, sau đại hội, BCH khóa mới có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Đồng thời có biện pháp tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tạo sự đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Đại hội bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện gồm 6 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.  Đồng chí Nguyễn Văn Quý tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

{keywords}

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Danh Thắng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau Đại hội điểm Đảng bộ xã Danh Thắng, Bí thư Huyện ủy Ngô Tiến Dũng chỉ đạo đảng bộ các xã còn lại rút kinh nghiệm trong điều hành của đoàn chủ tịch, thời gian thực hiện các nội dung của đại hội gọn trong 1 ngày; quan tâm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng dịch Covid-19. 

Theo kế hoạch, huyện Hiệp Hòa phấn đấu tổ chức xong đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong tháng 5/2020.

Đại hội điểm Đảng bộ phường Trần Nguyễn Hãn (TP Bắc Giang)
(BGĐT) - Ngày 8/5, Đảng bộ phường Trần Nguyễn Hãn (TP Bắc Giang) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được BTV Thành ủy Bắc Giang chọn tổ chức đại hội điểm, trực tuyến với điểm cầu của thành phố và các phường xã trên địa bàn.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong tháng 6/2020
(BGĐT)-Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong tháng 6.
Xã Tân Hưng (Lạng Giang) tổ chức đại hội điểm
(BGĐT) - Ngày 7/5, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Lạng Giang chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.
Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) tổ chức đại hội điểm
(BGĐT)- Ngày 7/5, Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Quân đoàn 2 lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn dự và chỉ đạo.

Phương Nhung

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...