Ủy ban MTTQ huyện Lạng Giang huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
Phát huy nội lực, làm đẹp xóm thôn
Một ngày giữa tháng 7, có mặt tại thôn Tuấn Thịnh, xã Tân Thanh, chúng tôi chứng kiến không khí lao động khẩn trương, sôi nổi của hơn chục hộ dân trong thôn. Chỉ trong buổi chiều, hơn 200 m đường trục thôn đã hoàn thành.
Đường thôn Tuấn Thịnh, xã Tân Thanh vừa được cứng hóa. |
Có mặt tại công trình, ông Dương Văn Liệu, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn cho biết: Năm 2018, sau khi UBND xã triển khai chương trình hỗ trợ xi măng làm đường theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh, ban lãnh đạo thôn đã tổ chức họp dân tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương để bà con đồng thuận.
Để hoàn thành hơn 1,8 km đường trục thôn, Ban Công tác mặt trận thôn đã có cách làm sáng tạo là chia nhỏ những tuyến đường và phân công các tổ liên gia vận động kinh phí; đồng thời đôn đốc giải phóng mặt bằng, thi công công trình và quản lý sau khi hoàn thành.
Bằng cách làm đó, từ năm 2018 đến nay, thôn đã cứng hóa 9,5 km đường trục thôn, nội đồng và đường ngõ; nhân dân đóng góp hơn 3 nghìn m2 đất ruộng, đất thổ cư và gần 2 tỷ đồng XDNTM. Ông Nguyễn Văn Hải, thôn Tuấn Thịnh nói: “Ngoài tháo dỡ tường rào, tôi còn hiến 120 m2 đất ruộng để thôn mở rộng mặt đường giúp bà con đi lại thuận tiện”.
Theo ông Lê Anh Huy, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh, năm nay toàn xã đăng ký cứng hóa 54 km đường. Đến nay đã hoàn thành gần 40 km, trong đó nhân dân đóng góp hơn 33 tỷ đồng. Nhờ vậy, xã Tân Thanh đã hoàn thành các tiêu chí để công nhận đạt chuẩn NTM.
Đến nay, huyện Lạng Giang có 16/21 xã về đích NTM; 5 xã còn lại đang hoàn thiện hồ sơ. Huyện phấn đấu được công nhận huyện NTM vào năm 2020. |
Tại thôn Tân Sơn 3, Tân Sơn 4, xã Tân Dĩnh, ngay khi những con đường làng được bê tông hóa, chị em phụ nữ, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau xới đất, làm cỏ, trồng 1,3 km đường hoa mười giờ, cúc, chiều tím. Sau một thời gian chăm sóc, hoa đua nhau khoe sắc, điểm tô cho bức tranh làng quê thêm rực rỡ.
Từ hiệu quả đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Đoàn thanh niên tiếp tục thi công, nối dài hơn 4km đường hoa tại tất cả các thôn. Ban Công tác mặt trận các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay chăm sóc, bảo vệ.
Thông tin từ Ủy ban MTTQ huyện, hiện các xã, thị trấn trên địa bàn đều xây dựng từ hai đến ba tuyến đường hoa với tổng chiều dài gần 30 km. Các đoạn đường được lựa chọn là trục chính, do vậy đã khắc phục tình trạng đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường, cỏ dại mọc mất mỹ quan.
Tăng tính bền vững
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạng Giang đã vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế; huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có gần 14,5 nghìn hộ dân hiến 542 nghìn m2 đất, đóng góp 61 nghìn ngày công lao động và hơn 155,4 tỷ đồng để xây dựng NTM.
Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đánh giá, kiểm chứng kết quả XDNTM ở từng xã, thị trấn, MTTQ các cấp huyện Lạng Giang còn chủ trì lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân theo Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Mới đây, Ủy ban MTTQ xã Thái Đào phát hơn 2,1 nghìn phiếu khảo sát ở các nội dung: Xây dựng các công trình theo quy hoạch được phê duyệt; hệ thống giao thông, thủy lợi, điện; tình hình bảo đảm an ninh trật tự. Kết quả có 99,6% người dân hài lòng về quá trình XDNTM tại Thái Đào.
Trong đó tiêu chí hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất và kết quả xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường đạt tỷ lệ thấp nhất. Từ kết quả trên, Ủy ban MTTQ xã đã kiến nghị với lãnh đạo xã rà soát, di dời bãi rác ra khu vực khác, nhận được sự phản hồi tích cực trong nhân dân.
Ông Nguyễn Mạnh Mười, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạng Giang cho biết: Để XDNTM bền vững, Ban Thường trực MTTQ huyện chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự. Mới đây, MTTQ huyện tham mưu với BTV Huyện ủy ban hành quy chế phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Theo đó, các xã và cơ sở giáo dục trên địa bàn huy động người dân, học sinh hằng tuần duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trồng hoa, vẽ tranh làm đẹp các con đường; Hội Cựu chiến binh lắp camera an ninh. Bằng sự nỗ lực đó, diện mạo làng quê tại các xã NTM ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.
Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Lạng Giang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, vận động các nguồn lực xã hội phát triển nông nghiệp, nông thôn xanh - sạch - đẹp, nâng cao đời sống dân cư nông thôn.
Khôi Nguyên
Ý kiến bạn đọc (0)