Tân Yên sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công
Tuyến đường từ xã Phúc Hòa (Tân Yên) nối đến đường tỉnh 294 những ngày này đang được gấp rút hoàn thiện. Những chiếc máy xúc, lu... hoạt động với công suất cao để xử lý nốt phần nền đường, chuẩn bị cho việc rải nhựa.
Đoạn đường từ xã Phúc Hòa nối với đường tỉnh 294 đang được xử lý nền. |
Anh Nguyễn Văn Tám, cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng và Thương mại Ngọc Vân - nhà thầu thi công trao đổi với chúng tôi: "Công ty huy động hơn 10 phương tiện và hàng chục cán bộ, công nhân để tập trung cao cho công trình. Đến nay, đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, nếu thời tiết thuận lợi sẽ hoàn thiện toàn bộ trong thời gian ngắn nữa.
Trong quá trình thi công, có những lúc doanh nghiệp gặp khó khăn về mặt bằng hoặc vấn đề phát sinh, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đều phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh gọn".
Ông Lương Văn Mùi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên cho biết, công trình cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Cao Thượng đi xã Phúc Hòa, đoạn từ thôn Lân Thịnh đi đường tỉnh 294 có tổng chiều dài gần 3,8 km, vốn đầu tư hơn 16 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện.
Trước đây, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, bề mặt trung bình chỉ rộng 3,5 m, hai bên không có rãnh thoát nước. Trong khi, đây lại là vùng trọng điểm trồng một số nông sản của huyện như vải sớm Phúc Hòa, ổi, bưởi... nên ảnh hưởng rất lớn việc vận chuyển, giao thương.
Do vậy, khi được bố trí nguồn vốn cải tạo, nâng cấp tuyến đường này, người dân rất phấn khởi. Khi hoàn thành, mặt đường sẽ được mở rộng lên 5,5-7,5 m, hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, thương nhân mua bán, trao đổi hàng hóa.
Năm nay, huyện Tân Yên tập trung nguồn vốn cho các công trình giao thông do xác định đây là một trong những động lực để phát triển kinh tế. Những tuyến đường được cải tạo, nâng cấp có tác động tích cực đến đời sống người dân địa phương. Ông Nguyễn Đức Chính, ở xã Ngọc Thiện nói: "Trục giao thông chính trong xã là tuyến đê mặt kênh, trước kia là đường đất, nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Kinh tế địa phương bị hạn chế cũng bởi giao thông khó khăn. Từ khi đường được cải tạo đã mang lại nhiều lợi ích cho chúng tôi". Được biết, công trình cải tạo, nâng cấp đường kênh chính từ xã Song Vân đi xã Ngọc Thiện dài gần 3,7 km, vốn đầu tư 7,5 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành hơn 95% khối lượng và các hạng mục, mặt đường được láng nhựa, mở rộng lên 5 m.
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tân Yên thông tin: Năm 2019, huyện có 11 công trình khởi công mới sử dụng nguồn vốn đầu tư công với tổng mức hơn 67 tỷ đồng và 4 công trình chuyển tiếp từ năm 2018.
Năm 2019, huyện Tân Yên có 11 công trình khởi công mới sử dụng nguồn vốn đầu tư công với tổng mức hơn 67 tỷ đồng và 4 công trình chuyển tiếp từ năm 2018. Qua rà soát cho thấy, đến nay đã hoàn thành khoảng 60% về giá trị, khối lượng thực hiện. |
Qua rà soát cho thấy, đến nay đã hoàn thành khoảng 60% về giá trị, khối lượng thực hiện. Để triển khai bảo đảm tiến độ, ngay từ cuối năm trước, Phòng đã tham mưu với UBND huyện chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ, thủ tục, phương án phân bổ...
Thế nhưng, cũng như nhiều nơi khác, Tân Yên gặp khó khăn về nguồn vốn do chủ yếu "trông" vào thu từ đấu thầu, giao quyền sử dụng đất. Mặt khác, thời gian gần đây do điều kiện thời tiết không thuận lợi, bước vào mùa mưa nên ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thi công.
Khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn nhiều, theo ông Nguyễn Thái Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, huyện sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là Luật Đầu tư công, Đấu thầu, Xây dựng…
Lựa chọn những nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, thực hiện các bước công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng vì hầu hết các công trình giao thông sử dụng ngân sách huyện đều không có kinh phí bồi thường; tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá đầu tư theo đúng quy định. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là trong mùa khô để sớm hoàn thành các công trình.
Quốc Phương
Ý kiến bạn đọc (0)