Lan tỏa phong trào vệ sinh môi trường nông thôn
Những cách làm hiệu quả
Cứ hai tuần một lần, vào ngày thứ Bảy, ông Đào Hải Nam, Chi hội Trưởng Nông dân thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ (Yên Thế) lại huy động hội viên vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải. Vừa tranh thủ nhóm lò đốt rác, ông Nam vừa tiếp chuyện. Được chính quyền và Ủy ban MTTQ xã Hồng Kỳ hỗ trợ và người dân ủng hộ, thôn Trại Nhất đã xây 2 lò đốt rác, trị giá gần 2 triệu đồng/lò, bảo đảm thiêu hủy lượng rác sinh hoạt, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)… phát sinh trên địa bàn.
Người dân thôn Trại Nhất , xã Hồng Kỳ chăm sóc đường hoa, dọn vệ sinh môi trường. |
Từ mô hình thu gom, xử lý rác thải ở thôn Trại Nhất, chi hội nông dân của 5 thôn, 4 bản còn lại thuộc xã Hồng Kỳ đều làm theo. Mỗi thôn có ít nhất một lò đốt, xử lý triệt để rác thải ngay tại địa bàn.
Tại huyện Lạng Giang, ông Hà Văn Hồng, Phó Chủ tịch HND huyện cho biết, tháng 7/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã xây dựng chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, thực hiện tổng vệ sinh môi trường. Nòng cốt là hội viên Hội LHPN và HND. Chương trình đã tạo ra phong trào rộng khắp, giúp Lạng Giang sớm hoàn thành tiêu chí môi trường.
Nổi bật như phong trào thu gom, xử lý rác thải ở xã Nghĩa Hưng. Tại đây, hơn 1,4 nghìn hội viên nông dân thường xuyên phối hợp với hội viên Hội LHPN, Hội Cựu Chiến binh và học sinh Trường THCS Nghĩa Hưng thu gom, xử lý rác thải vào Chủ nhật các tuần 2, 4 trong tháng. Các hội viên tuyên truyền đến từng người dân, yêu cầu các hộ tự phân loại rác thải tại nhà, cùng có ý thức thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng.
Phát huy kết quả
Trước khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, các cấp HND trong tỉnh đã thu nhiều kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn tỉnh duy trì 275 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Một số mô hình hoạt động hiệu quả như: "Tuyến đường tự quản sáng- xanh- sạch- đẹp", "Chi hội nông dân thu gom rác thải"... Bên cạnh đó, các cấp Hội phát động, duy trì các phong trào "3 không": Không sản xuất rau không an toàn, không bán phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng, không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp theo nguyên tắc “4 đúng”: Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng quy trình, đúng thời gian.
HND tỉnh còn phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn, Trung ương HND Việt Nam triển khai xây dựng điểm dự án về bảo vệ môi trường nông thôn như mô hình: “HND Việt Nam thu gom, phân loại và xử lý chất thải, rác thải nông thôn”, mô hình “HND tham gia cải thiện điều kiện vệ sinh giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn” tại xã Danh Thắng và Lương Phong (Hiệp Hòa)...
Ông Nguyễn Văn Nguồn, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết, ngay sau khi Chỉ thị số 17-CT/TU được ban hành, HND các cấp đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo hội viên trong tỉnh tham gia thực hiện. Chỉ trong tháng 5, toàn tỉnh đã có 2.058 chi, tổ hội nông dân tham gia thu gom rác thải. Các chi, tổ hội đều xây dựng đoạn đường tự quản sáng- xanh- sạch-đẹp. Tỉnh Hội phát động toàn thể cán bộ, hội viên nông dân định kỳ vào ngày 14 hằng tháng ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, phân loại rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước.
Vận động hơn 230 nghìn cán bộ, hội viên nông dân ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường. Thời gian tới, HND tỉnh tăng cường phối hợp với ngành chức năng nhằm giám sát, xử lý triệt để những vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác bảo vệ môi trường...
Thế Đại
Ý kiến bạn đọc (0)