Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam khen thưởng 120 gia đình, dòng họ khuyến học

Cập nhật: 15:02 ngày 27/09/2019
(BGĐT) - Hội Khuyến học huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu, giai đoạn 2014 - 2019.

Trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập trên địa bàn huyện có bước phát triển mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu. 

Hiện, toàn huyện có 720 chi hội khuyến học, tăng 211 chi hội so với giai đoạn 2010 - 2013 với số quỹ hoạt động gần 4 tỷ đồng.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Công tác biểu dương khen thưởng được tổ chức kịp thời. Các cơ sở khuyến học đã khen thưởng hàng chục nghìn học sinh hiếu học với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Nhiều mô hình như: “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” đã hình thành và phát triển, tạo môi trường xã hội học tập rộng khắp trên địa bàn huyện.

Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, tiêu biểu như: Gia đình bà Nguyễn Thị Năm, xã Vô Tranh; gia đình bà Lục Thị Lan, xã Trường Giang; dòng họ Nguyễn Ngọc, xã Bắc Lũng; dòng họ Nguyễn Văn, xã Trường Sơn .

Nhân dịp này, có 120 gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu được biểu dương khen thưởng; 20 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập được tặng quà.

Trường thân thiện, học sinh hiếu học
(BGĐT) - Những ngày qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ngành giáo dục và các bậc phụ huynh tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới. Tiếng trống trường sắp điểm, hy vọng ngành giáo dục sẽ tạo dựng được môi trường giáo dục tốt, học sinh tìm thấy niềm vui, sự hứng thú học tập dưới mái trường thân thiện.
Trao 520 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh nghèo Bắc Giang
(BGĐT) - Chuẩn bị năm học mới 2019- 2020, ngày 30-8, Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Sơn Động, Viettel Bắc Giang phối hợp tổ chức chương trình trao học bổng "Vì em hiếu học". 
Đường đến tương lai của hai trò nghèo hiếu học
(BGĐT) - Sở hữu thành tích học tập xuất sắc, được tuyển thẳng vào trường đại học tốp đầu, các em: Nguyễn Đình Hải, thôn Đông Mo, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Hoàng Thành Đạt, xóm 8, xã Việt Tiến (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để đạt được mục tiêu đặt ra, chặng đường phía trước với hai tân sinh viên này còn nhiều thử thách.
Học sinh Bắc Giang vượt khó, lan tỏa tinh thần hiếu học
(BGĐT)- Hoàn cảnh gia đình khó khăn song nhiều học sinh Bắc Giang đã vươn lên đạt kết quả cao tại các kỳ thi học sinh giỏi. Tinh thần hiếu học, lạc quan, sẵn sàng vượt khó đã và đang lan tỏa, nhân thêm nhiều tấm gương điển hình.
Văn chỉ Dĩnh Uyên - Biểu trưng cho tinh thần hiếu học
(BGĐT)-Cách trung tâm TP Bắc Giang khoảng 2 km về phía Nam, ngôi làng mang tên An Bình ẩn tàng nhiều giá trị văn hóa mà trải qua thời gian vẫn bảo tồn được những nét đặc thù. Trong đó, nổi bật là khu văn chỉ Dĩnh Uyên - nơi diễn ra những sự kiện lớn của làng như dịp đưa sĩ tử lên kinh dự thi và nghênh đón các vị quan tân khoa về làng vinh quy bái tổ. Vì thế, khu văn chỉ là nơi hội tụ và tỏa sáng cho tinh thần hiếu học nơi đây.

Nguyễn Hào

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...