Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đổi mới cách thức tổ chức, hoạt động đoàn cấp xã

Cập nhật: 17:52 ngày 02/10/2018
(BGĐT) - Ngày 2-10, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức hội thảo về thực trạng và một số giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn và góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên. Các đồng chí: Trịnh Thanh Giang, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì. 
{keywords}

Đồng chí Trịnh Thanh Giang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Tham dự có hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo phòng, ban của một số huyện, Đảng ủy, UBND xã từng tham gia công tác đoàn; bí thư, phó bí thư đoàn cấp xã, huyện, đoàn trực thuộc. 

Hiện toàn tỉnh có 230 đoàn xã, phường, thị trấn; trong đó có 226 đồng chí bí thư, 218 phó bí thư, 334 đồng chí ủy viên ban thường vụ. Như vậy, 4 đoàn xã thiếu chức danh bí thư, 12 đoàn xã thiếu phó bí thư, 33 đoàn xã thiếu ủy viên ban thường vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của tổ chức Đoàn cấp xã gặp không ít khó khăn, tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. 

{keywords}

Quang cảnh hội nghị. 

Một số hạn chế nổi bật như: Mô hình tổ chức, bộ máy đoàn cấp xã, chi đoàn khu dân cư ở nhiều nơi còn hình thức; công tác quản lý, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt tại chi đoàn, xã đoàn còn thiếu chặt chẽ; hầu hết các chi đoàn không có hồ sơ, sổ sách theo dõi đoàn viên. Hoạt động của chi đoàn còn đơn điệu. Cấp ủy Đảng ở một số thôn, xã chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ đoàn. 

{keywords}

Chị Dương Thị Hằng, Bí thư Đoàn xã Việt Lập (Tân Yên) phát biểu về cách vận động xã hội hóa nguồn lực tổ chức hoạt động đoàn.

Hội thảo có 15 ý kiến của các đại biểu phân tích về thực trạng, một số giải pháp, mô hình hiệu quả tại đoàn cơ sở về đổi mới công tác tổ chức, hoạt động Đoàn. Liên quan đến công tác giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại địa phương, anh Bế Văn Quyền, Bí thư Đoàn xã Cẩm Đàn (Sơn Động) và Vũ Văn Phong, Bí thư Đoàn xã Thanh Hải (Lục Ngạn) nêu kinh nghiệm phát triển kinh tế thông qua mô hình vườn cây dược liệu. Trong đó, để mô hình hoạt động hiệu quả, Đoàn xã phối hợp với cán bộ khuyến nông theo dõi, giúp đỡ về khoa học kỹ thuật và một phần giống, vốn. 

Chị Trần Thị Ngọc Hà, Bí thư Đoàn phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) nêu ý kiến cần tạo sân chơi, đa dạng hóa hoạt động nhằm thu hút ĐVTN sinh hoạt. Chị Dương Thị Hằng, Bí thư Đoàn xã Việt Lập (Tân Yên) chia sẻ cách thức xã hội hóa nguồn kinh phí tổ chức hoạt động đoàn từ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, hội, nhóm. 

Đồng chí Nguyễn Sỹ Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Neo (Yên Dũng) và đồng chí Vi Ngọc Văn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quý Sơn (Lục Ngạn) đều chung suy nghĩ, cán bộ đoàn cơ sở cần chủ động trong việc vận động, kêu gọi xã hội hóa nguồn lực; tăng chế độ phụ cấp cho bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố. 

Tại hội thảo, các ý kiến cũng tham gia đóng góp một số vấn đề trong dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi như: Công tác thu hút, tập hợp thanh niên; chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp... 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Sỹ Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Neo (Yên Dũng) chia sẻ về kinh nghiệm tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền với việc tổ chức hoạt động đoàn. 

Kết luận buổi hội thảo, đồng chí Trịnh Thanh Giang và đồng chí Ngụy Văn Tuyên nhấn mạnh về tầm quan trọng của đổi mới hoạt động công tác Đoàn hiện nay. Theo đó, Tỉnh đoàn đang thực hiện phương án giảm số lượng nhân lực tại cơ quan đoàn chuyên trách, cử cán bộ xuống cơ sở hỗ trợ, đề xuất giải pháp kịp thời. Thực hiện thí điểm việc sáp nhập, hợp nhất với một số tổ chức đoàn xã, chi đoàn có số lượng đoàn viên ít, địa bàn gần. 

Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy bố trí các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn về 4 đoàn xã (đang trống vị trí bí thư) làm bí thư, xem xét chuyển công tác cho 14 đồng chí bí thư đoàn xã và bố trí cán bộ thay thế. 

Thu hút, tập hợp thanh niên qua mạng xã hội
(BGĐT) - Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 28 nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) khối xã, phường, thị trấn nhưng tỷ lệ thu hút tập hợp vào tổ chức Đoàn, Hội mới chỉ đạt khoảng 47%. Gần đây, các cơ sở Đoàn đã thực hiện một số biện pháp, cách làm hay nhằm thu hút thanh niên vào tổ chức.
 
Câu lạc bộ "Ly nông bất ly hương": Địa chỉ thu hút, tập hợp thanh niên nông thôn
(BGĐT) - Câu lạc bộ (CLB) thanh niên "Ly nông bất ly hương" đã và đang thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nông thôn tham gia sinh hoạt. Đây là cách làm mới đang được nhân rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Giang.
 
Anh Vũ Văn Hiếu giỏi làm kinh tế và tập hợp thanh niên
(BGĐT) - Anh Vũ Văn Hiếu được người dân thôn Hồng Lĩnh, xã An Thượng, Yên Thế (Bắc Giang) biết đến là tấm gương điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm từ xưởng sản xuất cơ khí. Anh còn là một Bí thư Chi đoàn năng nổ, nhiệt tình, có uy tín trong công tác vận động tập hợp thanh niên vùng công giáo.
 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...