Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tạo sân chơi cho thiếu nhi

Cập nhật: 10:16 ngày 30/05/2020
(BGĐT) - Với sự quan tâm của các cấp bộ đoàn tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, nhiều sân chơi dành cho trẻ em ở khu dân cư, nhất là khu vực nông thôn được xây mới. Bằng cách làm thiết thực trên, các cơ sở đoàn đã góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 

Công trình sân chơi cho thiếu nhi tại hai thôn Cầu Xi và Trại Mới, xã Ngọc Châu (Tân Yên) hoàn thành sớm hơn dự kiến nhờ có sự ủng hộ, chung tay góp sức của đông đảo đoàn viên thanh niên địa phương. Toàn bộ 8 chiếc xích đu, 4 chiếc cầu bập bênh được lắp đặt tại khu vực trung tâm thôn. Thôn Cầu Xi và Trại Mới cách xa trường học, dù có nhà văn hóa nhưng không có không gian, diện tích hay đồ chơi dành cho trẻ em. 

{keywords}

Sân chơi dành cho thiếu nhi ở thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên).

Dịp nghỉ hè, nhiều em chỉ ở nhà xem tivi, không ít em rủ nhau ra ao, mương chơi, nguy cơ tai nạn thương tích rất cao. Sau khi khảo sát tình hình, chị Giáp Thị Duệ, Bí thư Đoàn xã Ngọc Châu đề xuất với Ban Chấp hành Đoàn xã tổ chức kêu gọi nguồn lực từ đoàn viên thanh niên, các cá nhân hảo tâm trên địa bàn. Các nguyên vật liệu như: Sắt, gỗ do chính đoàn viên làm chủ các xưởng cơ khí, xưởng mộc cùng đóng góp. Đoàn xã huy động các đoàn viên cùng góp ngày công đổ bê tông sân chơi, lắp đặt thiết bị. Từ ngày có sân chơi dành cho thiếu nhi, buổi chiều mát, nhà văn hóa thôn Cầu Xi đông vui hơn hẳn. Em Trần Ngọc Lâm, hào hứng nói: “Khi chưa có sân chơi, chúng em chỉ quanh quẩn ở nhà xem ti vi hay rủ nhau đá bóng. Bây giờ, cứ buổi chiều chúng em lại hẹn nhau ra đây chơi, tập thể dục, vui lắm!”.

Để giải quyết tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em ở khu dân cư, các cơ sở đoàn đã mạnh dạn đề xuất công trình, phần việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, tranh thủ nguồn hỗ trợ. Các đoàn viên thanh niên ở cơ sở tích cực vận động thêm sự ủng hộ kinh phí, vật liệu của chủ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức hảo tâm.

Từ năm 2019 đến nay, không riêng xã Ngọc Châu, toàn tỉnh có 64 sân chơi dành cho thiếu nhi ở khu dân cư, tổng kinh phí xây dựng khoảng 900 triệu đồng do đoàn viên thanh niên ủng hộ, vận động cũng như đóng góp ngày công. Một số nơi thi công, lắp đặt hiệu quả như: TP Bắc Giang và các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Sơn Động… Hoạt động xây dựng mô hình điểm vui chơi cho thiếu nhi do Tỉnh đoàn thực hiện được T.Ư Đoàn bình chọn là 1 trong 50 công trình tuổi trẻ làm theo lời Bác. Với những khu dân cư xa trung tâm, sân chơi đã phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo thiếu nhi đến vui chơi.

Ở nhiều nơi khác, để giải quyết tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em ở khu dân cư, các cơ sở đoàn mạnh dạn đề xuất công trình, phần việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, tranh thủ nguồn hỗ trợ. Các đoàn viên thanh niên ở cơ sở tích cực vận động thêm sự ủng hộ kinh phí, vật liệu của chủ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức hảo tâm.

Đồng thời, các cấp bộ đoàn cũng huy động lực lượng tình nguyện viên để tổ chức nhiều lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ em ở khu dân cư bằng các khóa: Học kỳ quân đội, Học từ làng nghề, Trải nghiệm nông dân, Khóa tu mùa hè; hướng dẫn kỹ thuật bơi tự cứu. 5 năm nay, Thành đoàn Bắc Giang phối hợp với các đơn vị quân đội tổ chức khóa học kỳ quân đội cho hàng trăm học sinh, thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi. Ở đó, các em có cơ hội vui chơi, rèn luyện sức khỏe, tính tự lập và học hỏi kiến thức về truyền thống lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.

Còn với các đơn vị như: Tân Yên, Việt Yên hay Lạng Giang, một số liên đội, cơ sở đoàn duy trì 5 đến 7 lớp dạy kỹ thuật bơi tự cứu cho trẻ. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn cũng thực hiện mô hình đỡ đầu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi đơn vị chọn một hoặc ba trường hợp trẻ em nghèo để trao học bổng từ 200 đến 500 nghìn đồng/tháng, tặng xe đạp, đồ dùng học tập, sách vở. Nhờ vậy, năm 2019, toàn tỉnh trao 73 xe đạp, gần 5 nghìn cuốn vở, sách giáo khoa, đồ dùng học tập và nhận đỡ đầu 75 trẻ. Anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các cấp bộ đoàn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, kịp thời chuyển hướng hoạt động với hình thức, nội dung phù hợp. Trước mắt, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo các liên đội tổ chức nhiều khóa hướng dẫn dạy bơi, kỹ thuật bơi tự cứu, phòng, chống xâm hại tình dục, tai nạn thương tích lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa”.

Bắc Giang: Tổ chức Đoàn đồng hành, chăm lo cho thanh niên công nhân, thiếu nhi
(BGĐT) - Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020 và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân và thiếu nhi. 
Tỉnh đoàn Bắc Giang: Tuyên dương 20 thanh niên tiêu biểu học và làm theo Bác
(BGĐT) - Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2020), Tỉnh đoàn đã triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác” với sự tham gia của hơn 260 nghìn đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...