Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an Hà Nội rút hồ sơ, bắt tạm giam 'nữ quái' gài ma túy để tống bạn trai vào tù

Cập nhật: 20:55 ngày 29/04/2019
Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ vụ án từ Công an quận Nam Từ Liêm và đồng thời bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Vân.

Liên quan đến vụ việc "nữ quái" gài ma túy tống bạn trai vào tù, sáng 29-4, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ vụ án “gài” ma túy trong ô tô của bạn trai do đơn vị thụ lý, để điều tra làm rõ động cơ phạm tội của những người có liên quan.

{keywords}

Những người có liên quan đến vụ án "gài" ma túy có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND quận Nam Từ Liêm.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) để phục vụ quá trình điều tra thay vì áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 10-4, Hội đồng xét xử TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mở phiên xét xử Nguyễn Thị Vân (37 tuổi, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) về hai tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống".

Hội đồng xét xử đã triệu tập ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) đến phiên toà với tư cách là người bị hại. Bà Nguyễn Thị Vững (SN 1978, ở Hà Nội, Thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu Bộ Công an) là người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định lời khai tại tòa của bà Vững mâu thuẫn hoàn toàn với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, khác với cáo trạng là bà Vững gọi điện thoại báo cho ông Đ (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn I thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) và sau đó, ông Đ gọi cho Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội về việc xe ông Thiện chứa ma túy.

Bên cạnh đó, việc cơ quan điều tra tách hồ sơ của bà Vững và nam thanh niên bỏ ma túy vào xe ông Thiện là không đúng quy định, làm ảnh hưởng việc xác định Vân là chủ mưu hay đồng phạm.

Cùng với đó là việc xác định các vật chứng như ghi âm, đĩa băng cần phải giám định xem có bị cắt ghép hay không. Từ đây, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Kiều nữ bỏ ma túy vào xe, đẩy người tình vào tù hầu tòa
TAND quận Nam Từ Liêm hôm nay đưa bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội vu khống.
 
Vụ cài ma túy đẩy bạn trai vào tù: Tòa trả hồ sơ, điều tra các nút thắt
Chủ tọa cho rằng, giữa lời khai của bị cáo Vân và bà Vững còn nhiều mâu thuẫn. Đồng thời phải làm rõ, đoạn ghi âm anh Thiện gửi công an có bị trích sao thiếu hay không - cần phải làm rõ, nên đã tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung.
 

Theo VTC

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...