Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh: Tai nạn giao thông giảm, trộm cắp diễn biến phức tạp

Cập nhật: 18:02 ngày 02/09/2019
(BGĐT) - Theo Công an tỉnh Bắc Giang, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh phát sinh nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Trong ba ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ trộm cắp tài sản ở huyện Yên Dũng, Việt Yên và TP Bắc Giang. Nhờ đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, các đơn vị đã làm rõ 4 vụ trộm cắp trên và bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

{keywords}

Cán bộ cảnh sát giao thông Công an huyện Việt Yên làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Đơn cử, sáng 2-9, phòng làm việc của Hiệu trưởng Trường THCS Lão Hộ (Yên Dũng) bị kẻ gian phá cửa đột nhập lấy một bộ máy tính để bàn và máy in. Sau đó vài giờ, Công an huyện làm rõ đối tượng gây án là Hoàng Minh Đức (SN 2004) và Hoàng Phi Vũ (SN 2002), cùng trú tại thôn Toàn Thắng (xã Lão Hộ). Đấu tranh mở rộng, hai thanh niên này khai, cách đây khoảng 10 ngày, cũng tại trường này, bọn chúng đã từng lấy cắp một bộ máy tính để bàn.

Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng công an khám phá 2 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tại huyện Lạng Giang và Hiệp Hòa. Ngày 1-9, tại khu 4, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa), tổ công tác của Công an huyện bắt quả tang Đặng Văn Ngọc (SN 1982) ở thôn Đông (xã Đoan Bái) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổ công tác thu giữ một túi ni-lông chứa heroin và hai viên nén ma túy tổng hợp màu hồng. Hiện Ngọc bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

{keywords}

Chiến sĩ làm nhiệm vụ chữa cháy tại một ngôi nhà trên đường Quách Nhẫn (TP Bắc Giang).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh xảy ra hai vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong. Ngày 31-8, tại cơ sở sản xuất gỗ ép ở bản Bãi Lát, xã Tam Tiến (Yên Thế), anh Vi Văn Hương (SN 1981), trú tại bản Tam Kha (xã Xuân Lương) trong quá trình sửa chữa đường điện trên cao đã bị điện giật và tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Cũng trong ngày 31-8, tại đường Quách Nhẫn, phường Xương Giang (TP Bắc Giang), một ngôi nhà dân bị hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng một tỷ đồng.

Trong những ngày nghỉ lễ, công tác tuần tra kiểm soát được tăng cường, giao thông trên các tuyến được bảo đảm ổn định, thông suốt. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gần 300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (trong đó có gần 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 13 trường hợp phương tiện chở quá tải). 

Tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh. Trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn vào chiều 1-9, tại tỉnh lộ 293, đoạn qua thôn Non Đình, xã Khám Lạng (Lục Nam). Xe ô tô BKS 98A - 053.85 do ông Lương Văn Thiếp (SN 1966) ở thôn Thị, xã Dương Đức (Lạng Giang) điều khiển đi hướng Lục Nam - TP Bắc Giang va chạm với xe đạp điện do ông Lê Văn Lết (SN 1949) ở thôn Non Đình (xã Khám Lạng) đi cùng chiều. Hậu quả, ông Lết trọng thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và tử vong sau đó. 

Bắc Giang: Vận tải hành khách dịp nghỉ lễ 2-9 tăng 20%
(BGĐT) - Tính đến chiều 2-9, vận tải hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 tăng khoảng 20%.
Sơn Động: 45 đảng viên tiêu biểu được nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, huyện Sơn Động có 45 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.
Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Lục Ngạn mừng Quốc khánh
(BGĐT) - Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Quốc khánh 2-9, bà con dân tộc thiểu số ở khắp các thôn, xóm của huyện Lục Ngạn lại tập trung đông tại khu vực trung tâm thị trấn Chũ để vui chơi, mua sắm. Họ mang theo những nét văn hóa của dân tộc mình, tề tựu tại đây vui ngày hội lớn.
Việt Yên nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(BGĐT) - Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), tại huyện Việt Yên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia. 
Nghỉ lễ, lượng người đến khu vui chơi, mua sắm ở TP Bắc Giang bắt đầu tăng
(BGĐT)- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, các tuyến phố, khu dân cư, cửa hàng tại TP Bắc Giang được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Từ trưa ngày 1-9, lượng người đến các điểm vui chơi, mua sắm trên địa bàn tăng.
Ngọc Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...