Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phạt tù cựu giảng viên dùng facebook chống phá Nhà nước

Cập nhật: 15:37 ngày 31/10/2019
TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Xuân Hào, cựu giảng viên Trường Đại học Cần Thơ mức án 12 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 1, điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phạm Xuân Hào (sinh năm 1965, quê quán Sóc Trăng, trú tại phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có trình độ Thạc sĩ. Trước khi bị xét xử, ông Hào là giảng viên Khoa Công nghệ thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

{keywords}

Bị cáo Phạm Xuân Hào tại phiên xử sơ thẩm. 

Hội đồng xét xử nhận định Hào là người có trình độ chuyên môn và nhận thức xã hội, sử dụng tài khoản facebook cá nhân chia sẻ những bài viết có tính chất tiêu cực trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của cộng đồng mạng xã hội; đưa ra những thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xâm phạm lợi ích của người khác.

Trước đó, hồi tháng 6-2019, TAND quận Ninh Kiều cũng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với Quách Nguyễn Anh Khoa (ngụ tại phường An Cư, quận Ninh Kiều) với cùng tội danh trên.

Phạt 10 triệu đồng hành vi đăng thông tin sai sự thật trên facebook
Đăng thông tin “bắt cóc trẻ em” sai sự thật, một người dân ở Yên Bái bị phạt 10 triệu đồng.
Người phụ nữ lừa đảo 69 tỷ đồng qua Facebook
Đào đăng tin cần nhiều người xâu chuỗi hạt, rèm cửa, trả tiền công rất cao nhưng phải đặt cọc mới cho lấy hàng về làm.
Xử phạt 10 triệu đồng đối với chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật về lợn dịch bệnh
Ngày 27-3, ông Quách Công Ban, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản facebook đăng thông tin sai sự thật về việc hơn 800 con lợn bị dịch bệnh được xử lý, chôn lấp, nhưng đã bị đào lên để mổ thịt đem bán. 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...