Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Đánh mạnh tội phạm ma túy, cờ bạc

Cập nhật: 13:17 ngày 08/01/2020
(BGĐT) - Ngày 8-1, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh chủ trì. 

Cùng dự có các đồng chí: Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên; đại diện Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an); lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, TP.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, toàn tỉnh thành lập và duy trì có hiệu quả 9.909 mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Quần chúng nhân dân cung cấp gần 2,2 nghìn tin báo tố giác tội phạm, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá 556 vụ với 768 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt, vận động đầu thú 120 trường hợp truy nã cùng nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, cờ bạc, mại dâm; khởi tố 9 vụ, 16 bị can có hành vi tham nhũng.

{keywords}

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, dù tình hình ổn định, tội phạm được kéo giảm (giảm 4,06% so với năm 2018) song việc giải quyết một số vụ việc ở cơ sở chưa triệt để dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện đông người; tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái phép còn xảy ra tại nhiều địa phương. Tội phạm cướp giật tài sản, dâm ô với người dưới 16 tuổi, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích xảy ra nhiều, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân; số người nghiện tăng, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp...

Để ngăn chặn tội phạm tại địa bàn ven các khu công nghiệp, có ý kiến đề nghị, UBND tỉnh nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh tại một số tuyến đường liên xã, đường gom khu công nghiệp; lực lượng cảnh sát hình sự thành lập, duy trì thường xuyên các tổ tuần tra công khai kết hợp với mật phục tại những khu vực này, kịp thời bắt giữ các đối tượng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú đối với người nước ngoài...

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu kết luận.

Kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết các điểm mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ngay từ khi mới phát sinh, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT. 

Với quyết tâm kiềm chế, không để tội phạm gia tăng, hoạt động gây bức xúc trong nhân dân, đồng chí đề nghị Công an tỉnh nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

Các ngành, địa phương rà soát các quy định, quy chế cũng như giải pháp phòng ngừa, từ đó lựa chọn vấn đề cần tập trung chỉ đạo phù hợp với đặc điểm địa bàn; lực lượng công an đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, kịp thời chuyển hóa địa bàn trọng điểm từ đó tạo lòng tin trong nhân dân. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là ở vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn phức tạp về ANTT, các khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án chính quy hóa lực lượng công an xã; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, lực lượng công an cần tập trung đánh mạnh vào các đường dây, tụ điểm  mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; các điểm, tụ điểm phức tạp cờ bạc từ đó góp phần giảm điều kiện phát sinh tội phạm. 

Trước mắt đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán. Địa phương nào để tình trạng đốt pháo xảy ra nhiều, ngay sau Tết nguyên đán sẽ tiến hành kiểm điểm, phê bình Chủ tịch UBND địa phương đó.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
 (BGĐT)- Sáng 5-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao năm 2019; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2019. Tại phiên thảo luận, đại biểu Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang phát biểu tập trung phân tích, đề xuất một số nội dung liên quan.
Khen thưởng các lực lượng có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm ma túy
Chiều 29-3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy thời gian gần đây. Tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.
Khen thưởng công dân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm
(BGĐT) - Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng công dân Nguyễn Văn Cập, thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu (Lục Nam, Bắc Giang) vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
15 ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Xóa nhiều tụ điểm phức tạp
(BGĐT) - Với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm và khí thế ra quân sôi nổi, sau 15 ngày đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ hàng loạt đối tượng cộm cán, góp phần giữ bình yên địa bàn.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...