Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường Quân sự Quân đoàn 2 chủ động, đi đầu ứng dụng khoa học, công nghệ vào huấn luyện, giảng dạy

Cập nhật: 12:55 ngày 19/10/2019
(BGĐT) - Ngày 19-10, Trường Quân sự Quân đoàn 2 tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập 19-10 (1974 -2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2; Thiếu tướng Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn 2. Cùng dự còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân đoàn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Quân sự qua các thời kỳ và đại biểu chính quyền địa phương.
Trường Quân sự Quân đoàn 2 được thành lập ngày 19-10-1974, với tên gọi ban đầu là Trường Quân chính Quân đoàn 2, có nhiệm vụ bổ túc văn hóa cho cán bộ, huấn luyện, đào tạo sĩ quan dự bị, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho Quân đoàn. 

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước,Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2 trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trường Quân sự Quân đoàn 2.

Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; với 52 khóa học, hơn 50 nghìn lượt cán bộ, học viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật được đào tạo, bồi dưỡng, góp phần tích cực vào xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại. 

Nhiều cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ của nhà trường sau này đã trở thành những tướng lĩnh, giáo sư, tiến sĩ, doanh nhân, cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

{keywords}

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2 phát biểu tại buổi lễ.

Với phương châm giáo dục đào tạo “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, đặc biệt là những năm gần đây, nhà trường luôn thực hiện tốt Nghị quyết 86 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về “Công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới”, Chỉ thị 60/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng về “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục tại các cơ sở đào tạo trong quân đội”.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên được xác định là khâu then chốt, quyết định sự trưởng thành, vững mạnh của nhà trường. Hàng năm 100% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém. 

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, giáo dục đào tạo, nhà trường sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao. Tổ chức tốt các đợt luyện tập tổng hợp, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo.

{keywords}

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Với thành tích đã đạt được, trong 45 năm qua, nhà trường đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, Trường Quân sự Quân đoàn 2 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

{keywords}

Đại diện nhà trường đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2 chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, Hạ sĩ quan - chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp nhà trường đã đạt được trong kháng chiến cũng như thời kỳ đổi mới.

Đồng chí nhấn mạnh: Nhà trường đã chủ động, đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong huấn luyện, biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu giảng dạy có chất lượng tốt.

{keywords}

Tiết mục văn nghệ kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường.

Thời gian tới, bên cạnh thuận lợi còn có những khó khăn, nhà trường cần thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, Hạ sĩ quan – chiến sĩ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI); thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện và chấp hành kỷ luật; coi trọng thực hành, tính tự học, tự giác, diễn tập sát thực tế chiến đấu; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện giảng dạy, học tập cho đội ngũ giáo viên và học viên; thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Trường Quân sự, Quân đoàn 2: Bế giảng lớp sĩ quan dự bị khóa 46
(BGĐT)-Ngày 26-4, Trường Quân sự, Quân đoàn 2 tổ chức bế giảng lớp sĩ quan dự bị khóa 46 cho 70 đồng chí.
Trường Quân sự Quân đoàn 2 thi tuyên truyền về chống tra tấn
(BGĐT) - Tối 25-7, Trường Quân sự Quân đoàn 2 (đóng quân tại xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn.
Trường Quân sự Quân đoàn 2 hiến 551 đơn vị máu
(BGĐT)-Trường Quân sự Quân đoàn 2 vừa phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hiến máu nhân đạo thu hút sự tham gia của 610 cán bộ, học viên.
Trường Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng đào tạo: Chuyển biến từ “3 thực chất”
(BGĐT)- Thời gian qua, Trường Quân sự tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP-AN) cho các đối tượng. Trong đó, việc thực hiện “ 3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra thực chất) luôn được cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm.
Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...