Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Chủ động tham mưu, hiệp đồng chặt chẽ

Cập nhật: 08:46 ngày 21/10/2019
(BGĐT) - Năm 2019, tỉnh Bắc Giang được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 chọn để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho diễn tập đã và đang được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tích cực triển khai.

Hăng hái tham gia xây dựng trận địa

Mặc dù gần đây thời tiết nắng mưa thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, chất lượng thực hiện công việc, nhưng tại các điểm được lựa chọn diễn tập, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ thuộc các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Trung đoàn 831, các tiểu đoàn, đại đội, cơ quan Bộ CHQS tỉnh đang “vượt nắng, thắng mưa” chạy đua với thời gian để xây dựng hệ thống hầm hào, công sự chuẩn bị cho diễn tập.

{keywords}

Làm giao thông hào phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ.

Huyện Yên Dũng là một trong những đơn vị được chọn tham gia diễn tập. Có mặt chỉ huy bộ đội xây dựng hệ thống công sự trận địa tại sở chỉ huy khu sơ tán, Thiếu tá Trần Quang Tuyển, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: "Ngay sau khi có chỉ thị của cấp trên về tham gia diễn tập KVPT tỉnh, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác diễn tập. Đồng thời ban hành kế hoạch, tổ chức phát động thi đua. 

Do vậy, cả những ngày nghỉ 100% cán bộ, chiến sĩ vẫn tích cực, hăng hái tham gia xây dựng trận địa, sẵn sàng cho diễn tập".

Không khí chuẩn bị diễn tập không chỉ thể hiện ở cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia mà còn thể hiện trong nhân dân. 

Ông Nguyễn Văn Hà, xã Cảnh Thụy (Yên Dũng)- người đã dành diện tích vườn có gần 100 cây ăn quả đang kỳ thu hoạch cho địa phương mượn làm công sự phục vụ diễn tập chia sẻ: "Nhân dân huyện Yên Dũng nói riêng và cả nước nói chung đã hy sinh rất nhiều cho kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. Bây giờ diễn tập là bước tập duyệt chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tôi cho mượn ngần ấy đất cũng chỉ là góp một phần nhỏ cùng với bộ đội".

Là đơn vị chủ công trong nội dung diễn tập thực binh tình huống A2, Công an tỉnh cũng tích cực huy động lực lượng, phương tiện tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án đã được thông qua. 

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh, hiện đơn vị khẩn trương triển khai các phần việc liên quan để sẵn sàng cho cuộc diễn tập. Đơn vị thường xuyên động viên, đôn đốc thực hiện các công việc. Cán bộ, chiến sĩ tham gia không quản ngại khó khăn, gian khổ, luyện tập thuần thục các tình huống cũng như đáp ứng đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng tham gia diễn tập theo đúng kế hoạch.

Tham mưu đúng, hiệp đồng chặt chẽ

Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 cho biết: Kể từ năm 2013 đến nay, tỉnh Bắc Giang mới tổ chức cuộc diễn tập KVPT quy mô cấp tỉnh. Đây là cuộc diễn tập quan trọng, là dịp đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu, phối hợp thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng KVPT, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và BTV Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập KVPT, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị các văn kiện, kịch bản, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập; đồng thời xây dựng kế hoạch diễn tập thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu. 

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập theo phân cấp. 

Các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật thuộc Bộ CHQS tỉnh tích cực hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, điều chỉnh các vấn đề còn vướng mắc, thống nhất các tình huống, phương án tác chiến; động viên quân dự bị, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ. 

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh xây dựng, bổ sung các phương án giả định, tổ chức tập luyện thuần thục các phương án trước khi bước vào diễn tập chính thức.

Theo Bộ CHQS tỉnh, đến thời điểm này, các đơn vị, địa phương đã huy động hàng chục nghìn ngày công xây dựng công sự, sở chỉ huy, đắp sa bàn, trận địa hỏa lực pháo phòng không... Cùng đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung phục vụ diễn tập.

Quân khu 1 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 8-10, Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Giang năm 2019.
Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh
(BGĐT)-Ngày 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019. 
Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
(BGĐT) Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của tỉnh. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP).
Thủ tướng chủ trì hội nghị xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
Sáng 19-3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 106 điểm cầu trên toàn quốc, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải: Tập trung cao thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019
(BGĐT)- Ngày 11-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2018, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì. 
Sẵn sàng các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019
(BGĐT) - Ngày 18-12, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 
Bắc Giang tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
(BGĐT)-Ngày 4-12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và tham quan xây dựng công trình KVPT.
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Nam
(BGĐT) - Ngày 28 và 29-11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Nam năm 2018.
Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
(BGĐT) - Ngày 6-9, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới. 

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...