Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Doanh trại chính quy từ bàn tay bộ đội

Cập nhật: 07:00 ngày 27/01/2020
(BGĐT) - Năm 2019, Ban CHQS huyện Lục Nam (Bắc Giang) được Bộ CHQS tỉnh chọn là đơn vị điểm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, nhiệm vụ này đã hoàn thành, mang lại kết quả tốt.

Chấm điểm, đánh giá thi đua hằng tuần

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Lục Nam tăng gia sản xuất nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) tiêu biểu, mẫu mực năm 2019, Đảng uỷ, chỉ huy Ban CHQS huyện Lục Nam đã gắn với các phong trào, cuộc vận động. Tiêu biểu như phong trào thi đua Quyết thắng; ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy; cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông… Nhờ vậy, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được duy trì nghiêm; hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tốt cho thực hiện nhiệm vụ. Cảnh quan môi trường đơn vị được xây dựng, củng cố khang trang, sạch đẹp. Các khu nhà làm việc, hệ thống kho kỹ thuật chính quy, có đầy đủ hạng mục, biển hướng dẫn theo quy định.

Tại Ban Hậu cần - Kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ tích cực thi đua nghiên cứu, cải tiến trang bị kỹ thuật. Nhiều đề tài, sáng kiến tham gia Hội thi Kỹ thuật cấp Bộ CHQS tỉnh đều đoạt giải cao như: Hệ thống làm mát tự động nhà kho quân khí; thiết bị tháo nòng súng 12 ly 7; giá hạ kích nhanh xe sẵn sàng chiến đấu… Trao đổi với Trung tá Nguyễn Xuân Đồng, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật được biết, để tạo khí thế thi đua sôi nổi, đơn vị duy trì chấm điểm, đánh giá thi đua hằng tuần đối với từng công việc cụ thể. Đơn vị đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi gà, lợn, trồng rau màu để nâng khẩu phần bữa ăn. Phát huy tốt lợi thế về đất đai, đơn vị đã xây dựng được hệ thống vườn, giàn, chuồng bảo đảm tăng gia tập trung.

Cùng với thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” và “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong năm, đơn vị ủng hộ hơn 50 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, Quỹ ủng hộ khắc phục thiên tai. Phối hợp với UBND và lực lượng dân quân tự vệ các xã lao động vệ sinh, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần tạo nên diện mạo xanh, sạch cho các tuyến đường.

Bám sát cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ

Năm 2019, Ban CHQS huyện Lục Nam được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD tiêu biểu, mẫu mực. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cơ hội để nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, đơn vị đã cụ thể hóa nhiệm vụ vào 5 nội dung trong kế hoạch để xây dựng đơn vị đạt “vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực”, lấy yếu tố con người làm trung tâm.

Bên cạnh duy trì nghiêm nền nếp chính quy, cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; quan tâm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp; phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân.

Quá trình thực hiện, việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được Ban CHQS huyện xác định là khâu đột phá trung tâm, xuyên suốt. Trước khi huấn luyện, đơn vị chuẩn bị tốt mọi mặt, như bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập… Trong huấn luyện, đối với bộ đội thường trực thực hiện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đối với lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết thúc từng khoa mục tổ chức kiểm tra, hội thao đánh giá kết quả cụ thể. Ban CHQS huyện cũng đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh xây dựng chính quy, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác; tổ chức tập huấn, thống nhất lễ tiết tác phong của bộ đội theo điều lệnh mới; coi trọng rèn luyện tác phong công tác cụ thể, tỉ mỉ, bám sát cơ sở. 

Theo Thượng tá Lê Văn Thuận, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, qua hơn một năm xây dựng đơn vị VMTD, tiêu biểu, mẫu mực, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện, đào tạo đạt tiến độ, chất lượng, bảo đảm an toàn. Ban tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 88,3% khá, giỏi; quân số tham gia huấn luyện bình quân đạt 99,8% trở lên. Những kết quả đó là cơ sở để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu trong những năm tiếp theo.

Đón xuân ở các đơn vị quân đội
(BGĐT) - Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bên cạnh công tác canh trực, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, tiết kiệm, đậm nét truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo Bắc Giang ghi được.
Mùa xuân ấm tình đồng đội
(BGĐT) - Tết quân ngũ luôn là kỷ niệm đặc biệt với mỗi quân nhân bởi tuy xa nhà nhưng ở nơi ấy có tình đồng chí, đồng đội ấm áp và nhiều hoạt động vui tươi, lành mạnh.
Lữ đoàn Xe tăng 203: Đón xuân trên tháp pháo
(BGĐT) - Những ngày cuối năm, khi không khí đón Tết ở khắp nơi đang rộn ràng thì ở Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2), các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập những phương án sẵn sàng chiến đấu với tinh thần “vui xuân mới, không quên nhiệm vụ”. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan lục quân 2
Hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân Canh Tý 2020, sáng 19-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ tại Đồng Nai. Cùng đi có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Gói bánh chưng xanh, ấm lòng ngày Tết
(BGĐT) - Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang lại tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế. Nhờ đó, nhiều người có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, vui tươi, thắm tình quân dân.
Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2) tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương
(BGĐT)- Ngày 13-1, Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2) tổ chức lễ tiễn 116 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2020. 
Trung Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...