Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cục Hậu cần (Quân đoàn 2) tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần

Cập nhật: 16:52 ngày 19/06/2020
(BGĐT)- Ngày 18 và 19/6, Đảng bộ Cục Hậu cần (Quân đoàn 2) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 cùng 86 đại biểu đại diện cho 245 đảng viên trong Đảng bộ Cục Hậu cần.

Bảo đảm tốt công tác hậu cần

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Hậu cần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, sâu sắc, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra. 

Nổi bật là chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo, triển khai toàn diện, đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần cho nhiệm sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất của Quân đoàn.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, ngành Hậu cần Quân đoàn đã thu hoạch hơn 7 nghìn tấn rau xanh, gần 5 nghìn tấn thịt (vượt 8% chỉ tiêu); gần 14 triệu quả trứng (vượt 12% chỉ tiêu). Thu lãi từ tăng gia sản xuất hơn 70 tỷ đồng, vượt 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ quân số khoẻ đạt 99,1%.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức đảng nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có trình độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

{keywords}

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Hậu cần đề ra một số nhiệm vụ đột phá như: Đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính quân đội; xây dựng chính quy, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn.

Phấn đấu không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, công tác và tai nạn giao thông do lỗi chủ quan; nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, phấn đấu 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Nêu cao kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung và đưa ra ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện. Đại biểu Nguyễn Trọng Khoa, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đóng góp ý kiến về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cho toàn thể đảng viên; nêu cao tính chiến đấu, phê bình và tự phê bình. 

{keywords}

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo luận về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đại biểu Đào Duy Anh, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Kế hoach cho rằng, để thực hiện tốt nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020, trong đó tập trung quán triệt, cụ thể hoá việc thực hiện các mục tiêu, quan điểm, giải pháp sát với đặc điểm của cơ quan, đơn vị Cục Hậu cần; tập trung đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đồng thời chú trọng khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Qua nghe báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận, Đại tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Cục Hậu cần đạt được nhiệm kỳ qua.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Cục Hậu cần tập trung bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần và Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn về công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và diễn tập.

Chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm tổ chức biên chế, sắp xếp sử dụng lực lượng, phương tiện đúng quy định, hiệu quả, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia giao thông; tiếp tục tăng gia sản xuất, từng bước nâng cao đời sống bộ đội, quản lý trang bị vũ khí, kỹ thuật không để mất mát, hư hỏng.

{keywords}

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 2 nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần; bầu 13 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 2 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Vũ Đình Tiếp, Chính uỷ Cục Hậu cần được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Cục Hậu cần Quân đoàn 2 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Xây dựng nền nếp chính quy, rèn kỷ luật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
(BGĐT) – Trong hai ngày 9 và 10/6, Đảng bộ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Đề ra ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới
(BGĐT)- Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI do Đảng bộ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tổ chức trong hai ngày 3 và 4/6, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung nêu bật những kết quả cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ trước. Đồng thời, làm rõ, nhấn mạnh biện pháp thực hiện nhiều khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị (Quân đoàn 2): Nâng cao năng lực tham mưu xây dựng Quân đoàn vững mạnh
(BGĐT)-Nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, Đảng bộ vững mạnh, năng lực, sức chiến đấu cao. Đó là những phương hướng chủ yếu được Đảng bộ Cục Chính trị đề ra tại Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 26 và 27/5.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...