Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

LHQ kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pakistan

Cập nhật: 09:29 ngày 15/07/2018
Ngày 14-7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã lên án bằng “những ngôn từ mạnh mẽ nhất” đối với vụ tấn công khủng bố tại Pakistan hôm 13-7 khiến 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân cũng như chính phủ Pakistan và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

{keywords}

Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tới bệnh viện ở Quetta ngày 13/7. Ảnh: (Nguồn: AFP/TTXVN).

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý, đông thời hối thúc các nước thành viên Liên Hợp quốc hợp tác với chính phủ Pakistan cùng những cơ quan hữu quan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cũng khẳng định chủ nghĩa khủng bố ở mọi hình thức là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres cũng kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố tại Pakistan.

Pakistan: Đánh bom cuộc vận động tranh cử, gần 200 người thương vong
Ngày 13-7, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cuộc vận động bầu cử đã diễn ra ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam Pakistan khiến ít nhất 70 người đã thiệt mạng. 
 
Kẻ khủng bố bom thư “sa lưới” từ một bài báo
(BGĐT) - Khủng bố thực hiện trót lọt hàng chục vụ đánh bom trong gần hai thập kỷ là chuyện hiếm thấy. Nhưng nhờ công của tờ Bưu điện Washington (WP) và Thời báo New York (NYT), FBI đã kết thúc vụ án, tìm ra kẻ chủ mưu gây ra hàng chục vụ đánh bom thư kinh hoàng mang biệt danh Unabomber.
 
Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 19 người thiệt mạng
Ít nhất 19 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ nổ tại khu công nghiệp ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, đêm 12-7.
 

Ông Guterres gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và chính phủ Pakistan, đồng thời khẳng định Liên Hợp quốc sẽ sát cánh với nước này trong cuộc chiến chống khủng bố.

128 người đã thiệt mạng cùng khoảng 200 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết ngày 13-7 nhằm vào một cuộc vận động bầu cử ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam Pakistan.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Nam Á này trong hơn 1 năm qua.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Theo Vietnamplus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...