Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

4 người bị thương, hàng trăm người bị mắc kẹt sau trận động đất ở phía Bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản

Cập nhật: 15:55 ngày 22/02/2019
Ngày 22-2, giới chức Nhật Bản cho biết 4 người đã bị thương và hàng trăm người bị mắc kẹt tại các ga tàu và sân bay trong nhiều giờ đồng hồ sau khi xảy ra một trận động đất mạnh 5,8 độ làm rung chuyển khu vực phía Bắc đảo Hokkaido của nước này.

Trận động đất vào hồi 21 giờ 22 phút (theo giờ địa phương) tối 21-2 với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 33km. Giới chức địa phương cho biết những người bị thương gồm 2 người đàn ông và 2 phụ nữ, tất cả chỉ bị thương nhẹ. 

Thị trấn chịu ảnh hưởng nặng nhất là Atsuma khi có khoảng 100 hộ gia đình phải sống trong cảnh mất nước sinh hoạt. Nhà chức trách cũng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất nguy hiểm sau trận động đất này.

{keywords}

Nhật Bản là đất nước hứng chịu nhiều trận động đất.

Trong khi đó, trận động đất cũng đã khiến giao thông đường sắt bị đình trệ, 680 hành khách bị mắc kẹt tại ga tàu trong nhiều giờ đồng hồ. Cho tới sáng 22-2, một số dịch vụ đường sắt vẫn còn bị gián đoạn. Tại sân bay New Chitose của Hokkaido, khoảng 170 hành khách phải ngủ lại qua đêm tại đây trong bối cảnh nhiệt độ ngoài trời xuống mức dưới 0 độ C.

Khu vực xảy ra trận động đất trên là nơi từng hứng chịu trận động đất mạnh 6,7 độ hồi tháng 9 năm ngoái. Vào thời điểm đó, trận động đất này đã khiến 41 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng.

Động đất 6,1 độ tấn công đảo ở Tây Indonesia
Người dân ở cách tâm chấn 200 km cũng cảm nhận được động đất khi nhà cửa rung bần bật.
 
Lại xảy ra động đất mạnh làm rung chuyển TP Raba, Indonesia
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 22-1, một trận động đất với cường độ 6 đã làm rung chuyển khu vực phía Nam TP Raba, trên đảo miền Trung Sumbawa của Indonesia.
 
Xuất hiện một trận động đất gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), vào hồi 5 giờ 36 phút 32 giây (giờ GMT), tức 12 giờ 36 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 17-1, một trận động đất 3 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 23,056 vĩ độ Bắc, 104,156 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 29km.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...