Bộ trưởng tài chính G20 hối thúc đánh thuế các tập đoàn Internet
G20 đã trao nhiệm vụ cho Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) nhằm thay đổi hệ thống thuế toàn cầu, vốn đang tạo điều kiện cho các hãng công nghệ lớn hưởng lợi từ mức thuế thấp tại một số nơi như Ireland, nhưng không phải trả đồng thuế nào tại những nơi mà các công ty này thu nhiều lợi nhuận. Tổng Thư ký OECD Angel Gurria đã trình lên hội nghị G20 một “lộ trình”, đã được 129 nước ký kết, trong nỗ lực nhằm đạt được giải pháp lâu dài vào năm 2020.
Phiên thảo luận của các Bộ trưởng Tài chính G20 về Thuế toàn cầu diễn ra tại Fukuoka, Nhật Bản. |
Trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã kêu gọi thế giới cần nhanh chóng có biện pháp, đồng thời kêu gọi thiết lập một khung thời gian tham vọng hơn nhằm thúc đẩy sự đồng thuận toàn cầu. “Một lịch trình phù hợp nhất để có được một cam kết là vào cuối năm nay”, Bộ trưởng tài chính Pháp Le Maire nói.
Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho rằng, việc đánh thuế các tập đoàn Internet một cách công bằng là biện pháp ứng phó với sự bất công trong hệ thống thuế hiện nay.
Các bộ trưởng đang cân nhắc khả năng về một chính sách thuế mới dựa trên khối lượng hoạt động kinh doanh của công ty tại một quốc gia, chứ không phải nơi họ đặt trụ sở.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều đề xuất khác nhau, trong đó có đề xuất do Mỹ đưa ra có thể ảnh hưởng đến các công ty đa quốc gia châu Âu và châu Á trong nhiều lĩnh vực khác ngoài công nghệ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin bày tỏ quan ngại việc chính sách thuế riêng của Anh và Pháp đối với các công ty kỹ thuật số. “Chúng ta không xem xét viết lại toàn bộ luật thuế, nhưng chúng ta cần nhìn nhận sự cân bằng giữa vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật số và việc môi trường mới sẽ tác động thế nào đến các công ty không hoạt động trong lĩnh vực này”, ông Mnuchin nói.
Bộ trưởng tài chính Mỹ cũng nhất trí rằng các tiếp cận rời rạc trong việc đánh thuế là không phải là biện pháp phù hợp với bất kỳ nước nào.
Trước thềm cuộc họp, Oxfam đã kêu gọi “một thỏa thuận bảo đảm rằng các tập đoàn được đánh thuế tại nơi họ kiếm được lợi nhuận thay vì bất cứ nơi nào họ đóng thuế” và nói rằng hội nghị lần này ở Fukuoka là “cơ hội duy nhất để chấm dứt tình trạng trốn thuế doanh nghiệp và cạnh tranh thuế gây thiệt hại”.
Hội nghị Bộ trưởng tài chính G20 dự kiến diễn ra trong hai ngày 8 và 9-6 tại TP Fukuoka, Nhật Bản. Hội nghị lần này cũng sẽ tập trung thảo luận vào chủ đề tác động của xung đột thương mại toàn cầu đang gia tăng đối với triển vọng kinh tế ngày càng mong manh.
G20 hiện gồm các thành viên: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Argentina, Australia, Brazil, Canada, Indonesia, Italia, Japan, Mexico, Saudi Arabia, và Nam Phi.
Theo Nhân dân
Ý kiến bạn đọc (0)