Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

VĐV Bắc Giang tại đấu trường SEA Games 30: Kỳ vọng HCV cờ vua và điền kinh

Cập nhật: 21:46 ngày 27/11/2019
(BGĐT)- Trong danh sách đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 tổ chức tại Philippines, Bắc Giang có 4 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài ở 3 môn thi, gồm: Cờ vua, điền kinh, cầu lông. Thời điểm này, các VĐV đã sẵn sàng bước vào đấu trường với mục tiêu giành thành tích cao nhất.

Các VĐV tham gia môn cờ vua gồm: Võ Thị Kim Phụng (SN 1993), thi đấu ở nội dung cờ chớp; Nguyễn Thị Mai Hưng (SN 1994) thi đấu nội dung cờ nhanh. 

Môn điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Oanh (SN 1995) tranh tài nội dung chạy 1500m, 5000m, 3000m vượt chướng ngại vật. Cô gái trẻ Trần Thị Phương Thúy (SN 2000) thi đấu nội dung đồng đội nữ cầu lông. 

{keywords}

Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng (bên trái) thi đấu tại Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á năm 2019 tổ chức tại TP Bắc Giang.

Trong số 4 VĐV của đoàn Bắc Giang góp mặt tại SEA Games 30, Võ Thị Kim Phụng được đặt nhiều kỳ vọng bởi cô hiện là VĐV sáng giá trong làng cờ vua Việt Nam và khu vực khi liên tiếp giành huy chương vàng (HCV), huy chương bạc (HCB) ở những giải đấu tầm cỡ châu lục vài năm gần đây. 

Tháng 3 năm nay, sau khi giành HCB ở giải vô địch châu Á tổ chức tại Trung Quốc với nội dung cờ chớp, tháng 11 Võ Thị Kim Phụng xuất sắc sở hữu tấm HCV nội dung cờ tiêu chuẩn, HCB cờ chớp tại giải vô địch cờ vua Đông Nam Á tổ chức tại TP Bắc Giang tháng 11 vừa qua. 

Trước đó, năm 2017, tại Trung Quốc, cô đăng quang ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn giải vô địch cờ vua châu Á mang vinh quang về cho Tổ quốc. 

Những giải đấu trên là cơ hội để Kim Phụng tích lũy kinh nghiệm quý trong thi đấu tại SEA Gamse lần này. Hiện Võ Thị Kim Phụng đang tập trung cao độ để chuẩn bị bước vào giải đấu với các bài tập mang tính cọ xát ở trong nước song vẫn bảo đảm giữ gìn sức khỏe. 

Với khả năng tính toán nhanh, xử lý tình huống tốt và kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở những giải đấu lớn, đoàn cờ vua Việt Nam đặt kỳ vọng Võ Thị Kim Phụng sẽ giành tấm HCV. 

{keywords}

VĐV Nguyễn Thị Mai Hưng từng góp mặt ở nhiều giải đấu lớn ở khu vực (ảnh nguồn Facebook nhân vật).

Cùng với Võ Thị Kim Phụng, kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng cũng từng góp mặt, giành thành tích cao ở những giải đấu khu vực, như HCV cờ tiêu chuẩn tại SEA Games 27, HCV cá nhân cờ chớp châu Á năm 2016; 3 giải Nhất nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp tại Thế vận hội Cờ vua tổ chức tại Malaysia năm 2019; HCB nội dung cờ tiêu chuẩn giải Ấn Độ mở rộng năm 2019… 

Theo ông Giáp Xuân Định, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang - người trực tiếp phụ trách bộ môn cờ vua, mặc dù thời gian gần đây ở nội dung cờ nhanh, Nguyễn Thị Mai Hưng chưa đạt thành tích như mong đợi tại một số giải vô địch trong nước song với sự tập luyện và thi đấu cọ xát vừa qua cô sẽ có nhiều cơ hội để giành huy chương. 

Mai Hưng chia sẻ, hiện cô cùng đồng đội đang tập trung tập luyện tại TP Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên người Ucraina và Việt Nam. Ngoài ra cô còn tập dượt trên Internet với mục tiêu giành thành tích cao nhất tại giải đấu.

Ngày 29-11, Nguyễn Thị Mai Hưng sẽ lên đường sang Philippines, thi đấu từ ngày 1 đến 2-12-2019. Đồng đội Võ Thị Kim Phụng thi đấu ngày 8-12. Được biết, đoàn cờ vua Việt Nam có 10 VĐV (6 nam, 4 nữ) thi đấu nội dung cờ nhanh, cờ chớp và cờ vua.

{keywords}

Nguyễn Thị Oanh được đánh giá là VĐV mạnh, tiêu biểu toàn quốc và khu vực Đông Nam Á.

 Là VĐV “tên tuổi” trong làng điền kinh Việt Nam từ năm 2013, kể từ sau SEA Games 29 năm 2017 đến nay, kiện tướng điền kinh Nguyễn Thị Oanh liên tục giành HCV ở cự ly chạy 1.500m và 5.000m tại một số giải đấu trong nước, quốc tế. 

Hiện Oanh được đánh giá là VĐV điền kinh mạnh, tiêu biểu toàn quốc và khu vực Đông Nam Á với 3 nội dung sở trường gồm: 1500m, 5000m và 3000m vượt chướng ngại vật. 

Chuẩn bị cho SEA Games 30, ngoài luyện tập trong nước theo kế hoạch, tháng 11-2019, cô có chuyến tập huấn hơn 20 ngày ở Trung Quốc với những bài tập củng cố sức bền chung và kỹ thuật chuyên môn.

Oanh chia sẻ, mỗi nội dung đăng ký tham gia thi đấu ở SEA Games 30 đều có những đối thủ, trở ngại khác nhau nên cô cần tập trung cao, không chủ quan ở bất cứ cự ly nào, Oanh nói. 

Góp mặt tại SEA Games 30 ở nội dung cầu lông đồng đội nữ, Trần Thị Phương Thúy (SN 2000) là VĐV trẻ xuất sắc, nhiều triển vọng khi giành HCV giải cầu lông các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2019 tổ chức tại Thái Bình; Huy chương Đồng đơn nữ giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc năm 2019 tại Đồng Nai; HCB Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 tại Hà Nội.

Theo bốc thăm, cô gặp đối thủ người Indonesia ở trận đơn 3. Nhận định đây là đối thủ mạnh, trong khi là lần đầu tiên tham dự SEA Games song Phương Thúy vẫn tự tin, tập trung luyện tập để bước vào giải đấu.

Ông Chu Việt Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang, phụ trách bộ môn cầu lông nhận xét, điểm mạnh của Thúy là khả năng đeo bám và sức bền tốt nhưng một số cú dứt điểm còn hạn chế. Ngoài ra, vóc dáng nhỏ bé cũng là điều bất lợi đối với nữ VĐV 19 tuổi này. “Nếu tập trung luyện những quả dứt điểm, sâu, Thúy có thể tạo ra bất ngờ”, ông Bắc nói. 

Từ cuối tháng 10 đến nay, Thúy cùng đội tuyển dốc sức tập luyện tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, buổi sáng từ  8h-11h, chiều từ 3h-5h dưới sự hướng dẫn của chuyên gia người Indonesia và Việt Nam với các bài tập sức bền, tốc độ, sức mạnh. Ngày 29-11 cô sẽ lên đường sang Philippines và thi đấu vào ngày 1-12. 

{keywords}

Trần Thị Phương Thúy chụp ảnh lưu niệm tại Giải cầu lông các cây vợt xuất  sắc toàn quốc năm 2019.

SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, khai mạc vào ngày 30-11 và bế mạc ngày 11-12-2019. Đây là đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực với sự tham gia của 11 quốc gia.  

Đoàn Thể thao Việt Nam có 856 thành viên, trong đó có 568 VĐV, tham gia tranh tài ở 43/56 môn thi của đại hội. Các VĐV ở một số môn bắt đầu thi đấu từ ngày 20-11. Dự kiến có 529 bộ huy chương được trao cho các VĐV đạt thành tích cao.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã đến Philippines, sẵn sàng săn HCV SEA Games
Sau hơn 3 giờ bay, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có mặt tại Philippines chuẩn bị bước vào tranh tài ở SEA Games 30.
Malaysia hòa Myanmar ở trận ra quân SEA Games
Trận đấu đầu tiên ở bảng A giữa Malaysia và Myanmar kết thúc với tỷ số 1-1, chiều 25-11.
U22 Việt Nam - U22 Brunei SEA Games 30 (hiệp 1): Hà Đức Chinh lập cú đúp
(BGĐT) - 15 giờ hôm nay (25-11) theo giờ Hà Nội, trên sân Binan thuộc tỉnh Laguna ở đảo Luzon của Philippines đã diễn ra trận đấu trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam - U22 Brunei.
Xếp hạng thành tích bóng đá nam ở SEA Games: Việt Nam đứng thứ 4
Tính từ năm 1977 đến trước SEA Games 30, bóng đá Việt Nam chưa giành được HCV nào mà chỉ có 5 HCB, 3 HCĐ.
Việt Nam làm quen sân đấu SEA Games
Một ngày trước trận đấu Brunei, chiều 24-11 thầy trò Park Hang-seo đã tập làm quen sân cỏ nhân tạo Binan.

                                                                                               Công Doanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...