Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch F1: 'Chặng đua Việt Nam diễn ra như kế hoạch'

Cập nhật: 09:06 ngày 28/02/2020
Chủ tịch điều hành F1 - ông Chase Carey - khẳng định chặng đua Grand Prix Việt Nam vẫn diễn ra ngày 5-4.

"Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch", Reuters dẫn lời Carey hôm 26-2. "Chặng F1 Việt Nam diễn ra ngày 5-4 tại Hà Nội, không có gì thay đổi. Mùa giải sẽ bắt đầu ở Australia, rồi đến Bahrain, và Việt Nam là chặng thứ ba".

{keywords}

Chủ tịch F1 Chase Carey tự tin GP Việt Nam diễn ra đúng lịch trình.

Chặng đua thứ tư mùa này - Grand Prix Trung Quốc - bị hoãn lại vì sự bùng phát của Covid-19. Dư luận lo ngại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. 

Hôm 26-2, Liên đoàn cầu lông thế giới thông báo hoãn giải Việt Nam International Challenger, dự kiến diễn ra từ 24-3 đến 29-3.

Với quy mô tổ chức lớn hơn nhiều lần so với giải cầu lông, Grand Prix Việt Nam không hoãn. Trong 14 ngày qua, Việt Nam cũng không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với Covid-19. 

CEO Grand Prix Việt Nam - bà Lê Ngọc Chi - nói: "Chúng tôi đã sẵn sàng chào đón thế giới đến với Hà Nội". Hôm 13-2, giám đốc điều hành giải đua F1 - ông Ross Brawn - cũng khẳng định chặng đua Việt Nam không hoãn.

Chặng đua khai màn - Grand Prix Australia - cũng diễn ra như kế hoạch ban đầu, ngày 15-3. Nhưng ông chủ chặng đua diễn ra tại thành phố Melbourne để ngỏ khả năng hoãn, nếu Covid-19 bùng phát tại Australia. "Chúng tôi sẽ nghe theo chỉ dẫn của các quan chức y tế địa phương", ông Andrew Westacott nói.

Tình hình bùng phát lan rộng của Covid-19 khiến nhiều đội đua bị ảnh hưởng, ở vấn đề di chuyển giữa các quốc gia. Lãnh đội Red Bull - ông Christian Horner - tỏ ra quan ngại. 

"Không rõ chúng tôi có thể quá cảnh ở Dubai để đến Bahrain không? Nhiều khả năng là không. Các kỹ sư Honda của chúng tôi có thể trở lại Nhật Bản không? Họ có thể nhập cảnh Australia không?", ông nói.

Vé xem đua xe F1 mở bán ở tất cả các hạng
Có 3 dòng vé chính với nhiều hạng và quyền lợi riêng, giá khởi điểm từ 700.000 đồng.
Đại tiệc F1 ở Mỹ Đình
Vào cuối tuần này, chính xác là vào lúc 17 giờ ngày 20-4-2019, mọi ánh mắt của người hâm mộ môn đua xe tốc độ sẽ đổ dồn về quảng trường phía trước của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra màn trình diễn rất được chờ đợi của đội đua F1 Red Bull. Đây là lần đầu tiên những chiếc xe đua F1 thực thụ lăn bánh trên đường phố Hà Nội để chuẩn bị cho chặng đua chính thức sẽ diễn ra ở khu vực sân Mỹ Đình vào tháng 4 năm 2020.
Khởi công đường đua F1 Hà Nội
Sáng nay (20-3), tại Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra lễ khởi công đường đua F1 Hà Nội để chuẩn bị cho chặng đua Hà Nội Grand Prix vào tháng 4 năm sau. Đây là một sự kiện rất được chờ đón, đánh dấu mốc mới trong lộ trình ghi danh Việt Nam trên bản đồ giải đua Công thức 1.
Việt Nam trở thành quốc gia thứ 22 đăng cai giải F1
Việt Nam chính thức trở thành quốc gia thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức Giải đua ôtô công thức 1 (F1), theo công bố của UBND TP Hà Nội trong buổi họp báo ngày 7-11.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...