Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đinh Lập Nhân thua ván thứ hai ở Candidates

Cập nhật: 09:50 ngày 19/03/2020
Kỳ thủ số một Trung Quốc - Đinh Lập Nhân - cầm quân đen, thua Maxime Vachier-Lagrave ở ván hai, giải cờ vua Candidates 2020 hôm qua 18/3.

"Như thể Đinh đã bị ngộ độc khi cách ly ở Moscow vậy", Alexander Grischuk nói, khi niềm kỳ vọng trí tuệ Trung Quốc thua cả hai ván đầu tiên. Đinh đến Nga dự giải từ Trung Quốc, nên phải tự cách ly 14 ngày trong một căn hộ ở Moscow. Sát ngày đấu, anh mới di chuyển đến Ekaterinburg dự giải. Nếu muốn tranh ngôi với Vua cờ Magnus Carlsen, Đinh sẽ phải kiếm màn ngược dòng ấn tượng nhất lịch sử Candidates.

Cả hai thất bại của Đinh đều manh nha từ những nước đẩy tốt cột f. Hôm đầu tiên, anh thua đồng hương Vương Hạo với nước cờ yếu f2-f4. Đến hôm qua, kỳ thủ 27 tuổi sai lầm từ nước 15...f7-f5.

{keywords}

Đen vừa đi 15...f5, nước cờ yếu. Sau khi đổi tốt và xe bên cánh hậu, theo thứ tự nước đi hình mũi tên, Trắng đẩy c2-c4.


{keywords}

Trắng vừa đi 18.c4. Đen không thể giữ tốt b5, bởi Trắng sẽ nhảy tượng lên a4, bắt hậu hoặc xe đen ở đường chéo a4-e8. Nước 18.c4 còn khiến tượng đen ở a8 coi như bị cô lập.

Nếu từ nước 15, Đinh chọn f7-f6, để giữ tốt e5, mọi chuyện đã khác. Khi đó, Đen có thể đi tiếp 18...Rf8 19.cxb5 Qxb5. Nước nhảy tượng lên a4 của Vachier-Lagrave sẽ không còn có tác dụng. Nhưng do Đinh không có tốt f6 giữ tốt e5, Vachier-Lagrave sẽ dùng đòn thí mã vào e5. Nước 18...Rf8 sẽ vô nghĩa.

{keywords}

Giả sử Đen đi 18....Rf8 trong biến 15...f5, Trắng đáp lại với 19.Ne5, rồi 20.d6 chiếu, 21.dxe7, và 22.exf8.

Thực tế, Đinh chọn 18...Nf7, nhưng vẫn mất tốt b5. Trắng đoạt ưu thế lớn. Đen cố gắng phản công ở cánh vua với 19...g5. Giới chuyên môn cho rằng Đinh muốn lừa Vachier-Lagrave bằng cách tỏ ra tự tin và đi nhanh, như thể Đen vẫn ổn trong thế cờ này. "Là ai thì tôi không biết, chứ Vachier-Lagrave không thể bị lừa thế được", Đại kiện tướng Alireza Firouzja nói trên Chess24.

Vachier-Lagrave hóa giải hoàn toàn nguy cơ bị phản công cánh vua với nước cờ hay 20.Nh2. Sau trận, kỳ thủ số một Pháp nói: "Đinh đi rất nhanh sau khi mắc sai lầm ở nước 15. Nhưng, tôi không nghĩ ý đồ của cậu ta không hay. Tượng đen ở a8 mãi cô lập. Mã đen ở f7 nếu nhảy được lên e5 sẽ rất mạnh, nhưng Đen không thể đẩy được tốt e5-e4 để dành chỗ cho mã".

{keywords}

Đinh Lập Nhân (phải) thua Vachier-Lagrave.

Vachier-Lagrave còn cho rằng anh mắc một số sai lầm trong những nước tiếp theo, nhưng thế cờ vẫn quá bị động cho Đinh. "Tôi chẳng thấy Đen có thể đi nước cờ nào hợp lý nữa", cựu Vua cờ Viswanathan Anand nói. Sau 37 nước cờ, kỳ thủ số một Trung Quốc cũng phải chịu thua. Anh là người duy nhất chưa kiếm điểm nào sau hai ván.

Thầy Park và VFF tìm cách gỡ "nút thắt" lịch vòng loại World Cup và AFF Cup
Dự kiến, hôm nay (19/3), HLV Park Hang Seo cùng VFF và VPF tìm cách gỡ "nút thắt" lịch thi đấu vòng loại World Cup và AFF Cup thay đổi vì Covid-19.
Tây Ban Nha muốn hoãn Olympic Tokyo vì Covid-19
Tây Ban Nha là một trong những nước chịu ảnh hưởng mạnh của đại dịch Covid-19 với hơn 10.000 người được xác nhận mắc bệnh.
Real Madrid "cho không" Gareth Bale, MU sốt sắng
Real Madrid đã lên kế hoạch sa thải Gareth Bale hè 2020 vì HLV Zidane không muốn tiền vệ người Xứ Wales góp mặt trong đội hình của ông ở mùa giải tới.
5 cầu thủ có thể bị MU bán ở mùa Hè 2020
Mới đây, tờ The Sun tiết lộ danh sách 5 cái tên có thể bị đẩy khỏi MU khi mùa giải 2019/2020 khép lại.
Ba cầu thủ hay nhất thế giới 2020: Không có Ronaldo
Theo quan điểm của tiền vệ Gundogan bên phía Man City, Ronaldo không nằm trong top 3 cầu thủ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...