Để mùa hè an toàn
Trên thực tế đã có nhiều hình thức thu hút trẻ em vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. Qua đó giúp các em tránh xa nguy cơ tai nạn rủi ro. Các địa phương, trường học đều tổ chức thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em. Ngành giáo dục đã chủ động phối hợp ngành văn hóa, thể thao và các cấp bộ đoàn tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động hè cho học sinh, tổ chức nhiều sân chơi văn hóa- thể thao phù hợp nhu cầu giới trẻ.
Đặc biệt đã tổ chức hàng trăm lớp dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ em cùng nhiều buổi tập huấn cho nhân viên cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, các địa phương, trường học đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập, bể bơi…giúp trẻ có điều kiện vui chơi, rèn luyện sức khỏe.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng cứ mỗi dịp hè đến, nỗi lo thương tích trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước lại gia tăng. Theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng thấy thi thoảng lại có tai nạn trẻ em, có vụ rất thương tâm.
Để có một mùa hè an toàn dành cho các em, cần thiết phải đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, tránh thương tích, trong đó trọng tâm là phòng, chống đuối nước. Muốn vậy đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm với thế hệ tương lai của đất nước, mỗi đơn vị, địa phương, nhà trường và gia đình hãy bằng những việc làm cụ thể tăng cường quản lý, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất cho trẻ em vui chơi an toàn, bổ ích mỗi khi mùa hè đến.
Hải Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)