Nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi
Nhận định dịch tả lợn châu Phi chưa có vắc - xin phòng và điều trị hiệu quả, có khả năng diễn biến phức tạp và gây thiệt hại lớn, tỉnh ta đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng, chống dịch.
Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó các tình huống dịch bệnh xảy ra trong thực tế.
Hầu hết các địa phương đã huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể ra quân tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường hằng tuần. Nhờ vậy đến nay toàn tỉnh đã có 77 xã, phường, thị trấn qua 30 ngày không phát sinh lợn ốm chết do mắc dịch tả châu Phi.
Mặc dù đã thu được kết quả bước đầu, song diễn biến của dịch tả lợn châu Phi rất phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Thực tế đã có 5 xã tái phát trở lại sau 30 ngày không phát sinh lợn ốm chết do dịch bệnh.
Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, số lượng đàn lợn toàn tỉnh hiện còn rất lớn, khoảng 700 nghìn con, tập trung nhiều tại các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Yên Thế…
Để khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là, Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo các huyện, thành phố, cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Theo đó, UBND các huyện, thành phố tiếp tục duy trì đợt cao điểm phòng, chống dịch; hằng tuần tổ chức ra quân tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, nhất là khu vực chăn nuôi. Kịp thời phổ biến, hướng dẫn các đơn vị và người chăn nuôi về cơ chế, chính sách, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chưa tái đàn trong thời điểm hiện nay, kết hợp tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, thương phẩm trong và ngoài vùng có dịch. Ngành nông nghiệp chủ động phối hợp các ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh; quan tâm tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn cho các lực lượng tham gia làm công tác phòng, chống bệnh dịch tại cơ sở.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi rất nguy hiểm, khả năng gây thiệt hại lớn. Vì vậy đòi hỏi các cấp, các ngành, đoàn thể và mỗi người dân cùng chung trách nhiệm, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để đẩy lùi bệnh dịch, khôi phục và phát triển ngành chăn nuôi lợn vốn là thế mạnh của tỉnh ta.
Ngân Giang
Ý kiến bạn đọc (0)