Để không còn lo thiếu máu
Kể từ đó, phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa sâu rộng trên phạm vi cả nước và đạt nhiều kết quả to lớn. Tuy nhiên, để phong trào phát triển bền vững, nguồn máu dồi dào, cần nhiều hơn sự quan tâm từ nhiều phía.
Phải khẳng định hoạt động hiến máu trong suốt 20 năm qua đã đi từ không đến có. Hệ thống tổ chức vận động hiến máu từ trung ương đến địa phương được hình thành và hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Trong từng thời điểm khan hiếm máu, ban chỉ đạo các cấp tổ chức các chiến dịch với quy mô, hình thức phù hợp, tạo được dấu ấn trong xã hội như lễ hội xuân hồng, hành trình đỏ, chủ nhật đỏ, những giọt máu hồng... Nhờ đó đã khơi dậy tinh thần nhân ái, thương người như thể thương thân trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Mặc dù đạt được kết quả to lớn, song phong trào hiến máu tình nguyện phát triển chưa bền vững, hiện lượng máu tiếp nhận được mới chỉ đáp ứng khoảng 80% nhu cầu cấp cứu và điều trị. Đặc biệt có những thời điểm thiếu máu trầm trọng, nhất là khi có dịch dã, thiên tai, thảm họa xảy ra. Cụ thể trong những ngày tập trung phòng, chống dịch Covid-19, các bệnh viện đều thiếu máu sát ngưỡng báo động.
Sở dĩ có tình trạng trên do cấp ủy, chính quyền một số địa phương thiếu sự quan tâm chỉ đạo phong trào. Công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, thường chỉ tổ chức khi có chiến dịch và chủ yếu ở đô thị, cơ quan, trường học. Đáng chú ý mỗi khi có dịch bệnh, người dân sợ lây lan không dám đến chỗ đông người nên công tác hiến máu càng khó khăn.
Để khắc phục tình trạng trên, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, ngành chức năng và đoàn thể các cấp quan tâm quán triệt và tổ chức thực hiện thư kêu gọi toàn dân hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong lúc dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp cần đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động hiến máu, có thể lồng ghép với công tác phòng, chống dịch, không tập trung đông người để bảo đảm an toàn cho người hiến máu. Khi sức khỏe của người dân bị đe dọa, nguồn máu khan hiếm gây khó khăn cho công tác điều trị bệnh, là lúc đòi hỏi tinh thần tình nguyện, sẵn sàng hiến giọt máu hồng để cứu người của mỗi chúng ta.
Hải Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)