Khai thác kiểu tận thu, tận diệt
Báo chí đưa tin, tại một xã miền núi huyện Lục Nam nhiều nhóm người với cuốc, cưa, thuổng đi “đào tận gốc, trốc tận rễ” những cây sim mang về ươm.
Tìm hiểu được biết, người dân khai thác các gốc sim mang về vườn nhà ươm sống rồi đem bán cho những người chơi cây cảnh với giá từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng/gốc. Nhưng cũng chưa ai bán được gốc nào mà chỉ là … tin đồn.
Sim là cây hoang dại mọc khắp đồi rừng, đâu chẳng có. Nhiều khi người ta phải phát, đốt để lấy diện tích làm nương rẫy hoặc để không ảnh hưởng đến các loại cây kinh tế.
Vậy mà cây hoang dại này bỗng dưng có người mua, có giá trị kinh tế thì đúng là “trời cho của” còn gì?
Trời cho chưa thấy đâu nhưng có thể nhìn thấy những hệ lụy. Bởi sim không dễ ươm nên việc đánh từ rừng về nhà trồng có khi thành công cốc. Mặt khác, cây sim có tác dụng chống rửa trôi, sói mòn nếu khai thác kiểu tận thu, tận diệt có thể gây hại cho cây rừng.
Kiểu khai thác tận thu, tận diệt cũng từng xảy ra với một số loại cây khác. Chẳng hạn như cây chè hoa vàng. Nghe nói cả hoa khô, hoa tươi, lá khô, lá tươi của loại cây này đều bán được giá cao. Vì thế mà cây chè hoa vàng trụi lủi quanh năm, chẳng thể nào lớn được. Không rõ số phận của nó giờ ra sao?
Tương tự, cây mai, cây đào rừng Tây Yên Tử cũng mai một do bị các “thợ săn” khai thác tận diệt bán cho người chơi cây cảnh.
Ngay cả cây cho hiệu quả kinh tế cao như vải thiều mà đã có lúc nhiều người phải nhớn nhác, lo ngại vì thấy có người đặt mua lá vải thiều khô để xuất khẩu.
Trên thực tế nhiều loại thủy sản tự nhiên ngày càng khan hiếm do kiểu khai thác kiểu tận thu, tận diệt. Nguyên nhân là do một số người dùng kích điện, thuốc nổ, chài lưới mắt nhỏ để đánh bắt thủy sản. Đáng lưu ý là hầu như chưa thấy có trường hợp nào bị xử lý với những kiểu vi phạm như vậy.
Trở lại chuyện cây sim, nghe nói dân chơi cây cảnh chuyên nghiệp chỉ thu mua những cây sim to lớn, còn đối với cây nhỏ họ ít để ý, thậm chí lấy về chỉ làm củi đun bếp. Vậy, việc người dân khai thác cả cây sim nhỏ phải chăng là hậu quả nhãn tiền của tin đồn thất thiệt.
Từ thực tế trên, chính quyền, cơ quan chức năng cần tuyên truyền, khuyến cáo để người dân tránh mất công vô ích. Cùng đó cần kiểm soát, có biện phạm xử lý vi phạm ở những khu vực cấm khai thác. Đây cũng là cách ứng phó với nhiều loại cây, con khác đang bị khai thác kiểu tận thu, tận diệt.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)