Lan tỏa văn hóa đọc
Gần 90 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ ngơi, an dưỡng như bao người già khác, ông Đào Quang Huy ở xã Song Khê – TP Bắc Giang lại đam mê với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc. Ông đã trích một phần lương hưu, đạp xe đến nhiều nơi tìm mua, sưu tầm sách... Đến nay, tổng số đầu sách trong thư viện của ông Huy lên đến gần chục nghìn ấn phẩm các loại.
Mới đây, ông đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có những đóng góp tích cực để xây dựng thư viện cộng đồng, lan tỏa văn hóa đọc trong nhân dân.
Là người con quê hương Tân Yên, hiện sinh sống tại Hà Nội, anh Nguyễn Quốc Vương đang có nhiều hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc. Vốn là một thầy giáo, sau khi học tập ở Nhật Bản, anh trở về nước làm nghề dịch, biên tập, viết sách, nói chuyện sách và… đi bán sách rong. Anh chia sẻ với các bạn trẻ đọc sách sẽ học tập tốt hơn, sống tốt hơn, chung tay xây dựng xã hội tốt hơn. Nhờ có “gánh sách rong” của anh mà rất nhiều người được truyền cảm hứng, rất nhiều nơi đã quan tâm đến đọc sách.
Đó là hai trong nhiều người con quê hương Bắc Giang đam mê phát triển văn hóa đọc.
Tuy nhiên, văn hóa đọc của chúng ta còn nhiều hạn chế. Theo thống kê của Cục Xuất bản, mỗi năm bình quân mỗi người Việt chỉ đọc khoảng một đầu sách, rất thấp so với các quốc gia trong khu vực.
Theo nhiều chuyên gia, văn hóa đọc của chúng ta còn thấp là vì nhiều gia đình chưa coi trọng hình thành thói quen đọc sách cho con em mình từ khi còn nhỏ. Trong bối cảnh “bùng nổ” công nghệ với sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình giải trí đang chiếm chỗ thói quen đọc sách của mỗi người.
Công tác tuyên truyền về văn hóa đọc vẫn thiếu đồng bộ dẫn tới hiệu quả chưa như mong muốn. Có một thực tế, trong trường học, tình trạng giáo viên và học sinh không đọc sách rất nhiều. Lý do là nặng chú ý đến việc học để thi nên chủ yếu là đọc sách giáo khoa và sách bài tập để đạt mục đích thi đỗ.
Đáng lẽ ra thư viện công cộng phải là trung tâm thu hút người đến đọc sách nhiều nhất nhưng hoạt động cũng còn nhiều hạn chế.
Theo anh Nguyễn Quốc Vương, đọc và học là hai cái không thể tách rời. Trên thế giới không một đất nước nào không có nền tảng văn hóa đọc mà lại có các nhà khoa học tiên tiến, hay đất nước nào có GDP tốt mà người dân không đọc sách. Do vậy chúng ta phải quan tâm đẩy mạnh văn hóa đọc hơn nữa.
Để phát triển văn hóa đọc thì các cấp, ngành, mỗi gia đình, nhà trường, thư viện và toàn xã hội cùng vào cuộc. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của sách và văn hóa đọc; tổ chức các hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia thì các ngành, địa phương cần có chính sách quan tâm, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật về văn hóa đọc. Nhà trường, thư viện giữ vai trò là trung tâm lan tỏa văn hóa đọc, gắn việc học với đọc hiệu quả đối với thầy và trò. Gia đình cần hình thành thói quen đọc sách cho con em mình từ nhỏ.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)