Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Những việc làm vì môi trường đô thị mùa dịch

Cập nhật: 17:45 ngày 25/03/2020
(BGĐT) - Những ngày gần đây, nhiều cơ quan, đơn vị, gia đình, cá nhân tại TP Bắc Giang tích cực tham gia dọn vệ sinh, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh để môi trường thêm sạch đẹp, thiết thực góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Cuối tuần qua, Công đoàn phường Đa Mai tổ chức tổng vệ sinh nơi làm việc và trụ sở cơ quan phường. Hoạt động có sự tham gia của tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phường. 

{keywords}

Công chức, viên chức phường Đa Mai lau dọn vệ sinh trụ sở cơ quan.

Mọi người cùng quét dọn phòng làm việc, phòng họp, quét mạng nhện, lau dọn hành lang, nhổ cỏ, chăm tưới cây tại khuôn viên. Qua đó không chỉ giúp cảnh quan tươi sáng mà còn góp phần tuyên truyền nâng ý thức giữ vệ sinh chung trong cán bộ, công chức viên chức, xây dựng trụ sở cơ quan thân thiện với môi trường.

Một số phường, xã như: Thọ Xương, Trần Nguyên Hãn, Hoàng Văn Thụ cũng huy động lực lượng ra quân dọn vệ sinh, giải tỏa những bãi rác tồn lưu trên địa bàn. Điển hình, mới đây Chi hội phụ nữ tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 2, phường Hoàng Văn Thụ huy động gần 50 phụ nữ dọn vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải giúp các tuyến đường phong quang hơn. 

{keywords}

Hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 2, phường Hoàng Văn Thụ tham gia vệ sinh đường phố.

Tổ chức phụ nữ, đoàn thanh niên các phường: Ngô Quyền, Xương Giang, Thọ Xương tổ chức đổi rác thải lấy cây xanh. Hàng trăm kg phế liệu được người dân thu gom đem đến để đổi lấy nhiều chậu, giỏ cây hoa tươi về trồng tại gia đình, công sở.

{keywords}

Đoàn phường Thọ Xương tổ chức đổi rác thải lấy cây xanh.

Với suy nghĩ làm sạch môi trường sống, bảo vệ sức khỏe là trách nhiệm của cả cộng đồng, hơn 20 hộ dân tại đường Vi Đức Thăng, tổ dân phố Nam Giang, phường Xương Giang thường xuyên nhắc nhở nhau dọn vệ sinh, thu gom phế thải, trồng hoa, cây xanh tại sân, cửa nhà. 

Các bà, các chị tận dụng những diện tích trống chưa xây dựng nhà để trồng rau xanh vừa có thêm thực phẩm sạch để ăn, vừa cải thiện môi trường đô thị, ngăn cây cỏ dại và đổ rác bừa bãi. Bà Thanh Tâm, hộ dân tại đây chia sẻ: Hoạt động này thu hút từ người già đến thanh niên, trẻ nhỏ cùng tham gia có tác dụng gắn kết mọi người, mọi nhà trong tổ liên gia cùng giữ gìn vệ sinh chung.

{keywords}

Người dân tại đường Vi Đức Thăng, phường Xương Giang tận dụng đất trống trồng rau xanh.

Để hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng hiệu quả, UBND TP vừa triển khai kế hoạch huy động toàn dân tập trung thu gom và xử lý triệt để rác thải. Trong đó yêu cầu các cấp chính quyền, ngành chức năng, cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng ý thức, trách nhiệm, nét đẹp văn hóa của người dân TP về bảo vệ môi trường, nhất là chấm dứt thói quen xả rác bừa bãi ra đường phố, hành lang đê, định kỳ hằng tuần, hằng tháng tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải phát sinh, bảo đảm môi trường đô thị sạch đẹp.

TP Bắc Giang: Cá chết hàng loạt ở hồ Đầm Sen, gây ô nhiễm môi trường
(BGĐT)- Sáng nay (21/3), tại hồ Đầm Sen, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) tiếp tục xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ. Hiện các công nhân của Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang đang thu gom đem đi tiêu hủy.
Phát triển đảng viên trẻ: Đa dạng cách làm, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu
(BGĐT) - Thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, năm 2020, các cấp bộ đoàn đề ra chỉ tiêu giới thiệu ít nhất 2.700 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu 1.820 người được kết nạp Đảng. 
Lạng Giang: Nhiều xe chở đất quá tải, vi phạm quy định về môi trường
(BGĐT) - Theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) hiện có một số tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác mỏ, hạ độ cao cốt nền để lấy đất san lấp mặt bằng một số dự án, công trình trên địa bàn. 
20 gương mặt trẻ Việt Nam 2019 trích tiền thưởng ủng hộ chiến dịch chống Covid-19
10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc 9 lĩnh vực đã được hội đồng xét tặng giải thưởng tuyên dương sáng nay 25/3.
Thủ tướng: Thanh niên phải xung kích cả thời kỳ hậu Covid-19
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Trung ương Đoàn đã phát động thanh niên chung tay thực hiện nhiều hoạt động chống Covid-19.

Lệ Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...