Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang có 15 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Cập nhật: 18:03 ngày 14/03/2019
(BGĐT) - Chủ tịch nước vừa có Quyết định phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 516 cá nhân; “Nghệ nhân nhân dân” cho 62 cá nhân và truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” cho 4 cá nhân có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
{keywords}
Trình diễn tuồng cổ tại làng Thổ Hà, xã Vân Hà (Việt Yên). Ảnh Nguyễn Hưởng

Theo đó, tỉnh Bắc Giang có 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm các ông, bà: Đỗ Thị Khoa, Lâm Minh Sặp (Sập), Chu Thị Hồng Vân, Phạm Tiến Tuấn, Nguyễn Thị Bích Độ, Trần Văn Ba, Ngô Văn Bội, Mạc Văn Đậu, Nông Dũng Long, Dương Quang Tư, Dương Văn Sản, Bàn Văn Cường, Triệu Thị Bình (Thúy Bình).

Đặc biệt, trong dịp này tỉnh Bắc Giang có 2 nghệ nhân ưu tú được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, gồm: Nghệ nhân Nguyễn Bá Lam, SN 1920 ở làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên (nghệ thuật tuồng cổ); nghệ nhân Hoắc Công Chờ (Hoàng Công Chờ), SN 1936 ở thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên (dân ca quan họ).

PV

Nghệ nhân gìn giữ điệu hát sình ca
(BGĐT)- Bản Cống Luộc, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc Cao Lan. Nơi đây có những nghệ nhân gần trọn cuộc đời gìn giữ điệu hát sình ca của dân tộc mình, tiêu biểu là Nghệ nhân ưu tú Bàng Thị Hội.
 
Thông qua 637 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đã thông qua danh sách 67 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 570 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể) đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.
 
Nghệ nhân của bản làng
(BGĐT) - Trách nhiệm, nặng lòng với việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình, từ lâu, người Nùng trong khu vực đã tôn xưng ông Mạc Văn Đậu (58 tuổi), Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hát dân ca dân tộc Nùng thôn Quán Cà, xã Biên Sơn (Lục Ngạn) là "nghệ nhân" của bản làng.
 
Nghệ nhân gìn giữ làn điệu dân ca
(BGĐT) - Sinh ra tại xã miền núi Đèo Gia, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), từ thuở ấu thơ, nghệ nhân Đàm Quang Lộc đã gắn bó với những làn điệu dân ca Cao Lan đằm thắm trữ tình. Những câu hát ca ngợi cảnh sắc quê hương, tình yêu đôi lứa đã ăn sâu vào trong tâm trí của cậu bé. Đến nay, ở tuổi ngoài 80, ông vẫn nhớ hàng trăm bài hát của dân tộc mình và bao năm qua tích cực tham gia bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.
 
Bắc Giang có thêm một Nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực hát văn, hầu đồng
(BGĐT) - Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa trao Bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực hát văn, hầu đồng cho ông Nguyễn Văn Mười (SN 1975) ở thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên (Bắc Giang). 
 
Gặp nghệ nhân dân ca quan họ ở làng Nội Ninh
(BGĐT) - Trong số 11 nghệ nhân ưu tú thuộc loại hình nghệ thuật dân gian của huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa được Nhà nước phong tặng có hai nghệ nhân quan họ của làng Nội Ninh, xã Ninh Sơn. Đó là nghệ nhân Đoàn Thị Cõn, 91 tuổi và Đoàn Thị Tình, 89 tuổi. 
 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...